Lật xe đầu kéo, đèo Bảo Lộc ách tắc cục bộ nhiều giờ liền

11/03/2018 19:39 GMT+7

Chiếc xe đầu kéo, kéo theo rơ moóc chở hàng chục tấn hàng hóa đang lưu thông trên đèo Bảo Lộc thì bị lật nghiêng khi vào cua. Vụ tai nạn khiến giao thông trên đèo Bảo Lộc bị ách tắc cục bộ nhiều giờ.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 15 giờ 40 phút ngày 11.3, trên QL 20 (đoạn qua km 101 + 500, tại khúc cua Tượng đài Đức Mẹ, đèo Bảo Lộc, Lâm Đồng) đã xảy ra một vụ lật xe đầu kéo.
Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang BS: 51D - 152.32 kéo theo rơ moóc BS: 89R - 008.87 do tài xế Lê Quang Giác (ngụ Bình Dương) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ TP.HCM đi Đà Lạt. Khi đi đến đoạn qua khúc cua Tượng đài Đức Mẹ (đèo Bảo Lộc) thì mất lái lấn qua bên trái đường rồi lật nghiêng.
Tại hiện trường, xe đầu kéo bị lật nghiêng nằm chắn hết phần đường bên phải (theo hướng Đà Lạt đi TP.HCM) khiến phương tiện lưu thông qua lại trên đèo bị gián đoạn, giao thông ách tắc. Rất may, vụ tai nạn không gây thương vong về người.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe chở nặng lại ôm cua gắt nên bị lật.
Xe đầu kéo bị lật nghiêng
Giao thông ở khu vực đèo Bảo Lộc bị ách tắc cục bộ
Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, công tác cứu hộ và điều tiết giao thông vẫn được các lực lượng và Công an chốt đèo Bảo Lộc triển khai khẩn trương. Giao thông trên đèo Bảo Lộc vẫn bị ách tắc cục bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.