Lật thuyền đánh cá, 2 bà cháu mất tích dưới sông

Lê Tân
Lê Tân
24/06/2019 15:05 GMT+7

Đến chiều 24.6, cơ quan chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm 2 bà cháu mất tích dưới sông Cửu Yên (xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) từ tối 23.6 do bị lật thuyền.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Xuân Ngải, Chủ tịch UBND xã Hà Thanh (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương), cho biết đến 14 giờ ngày 24.6, cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm bà Trần Thị Thúy (62 tuổi, ngụ xã Dũng Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng) và cháu Hoàng Thị Lý Hoa (7 tuổi, cháu ngoại bà Thúy) bị mất tích dưới sông Cửu Yên, đoạn qua cống An Thổ (xã Hà Thanh, huyện Tứ Kỳ).
Trước đó, vào khoảng 21 giờ ngày 23.6, vợ chồng bà Thúy cùng cháu Hoa đi đánh cá trên sông Cửu Yên, đến đoạn cống An Thổ thì bị lật thuyền. Ông Hoàng Văn Đặng (62 tuổi, chồng bà Thúy) bơi được vào bờ gọi người ứng cứu nhưng bà Thúy và cháu Hoa đã chìm xuống sông và mất tích.
Ông Hoàng Văn Đặng cho biết, khi thuyền của ông bà di chuyển đến gần cống thì gặp nước xoáy và bị lật.
Theo đại diện chính quyền xã Dũng Tiến (nơi vợ chồng ông Đặng sinh sống), gia đình ông Đặng có hoàn cảnh rất khó khăn và đã làm nghề đánh cá trên các con sông từ huyện Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng) sang huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương) từ nhiều năm nay. Cháu Hoa cũng thường xuyên theo ông bà đi đánh cá. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.