Lật tẩy 'ổ' cờ bạc núp bóng 'khu vui chơi giải trí'

10/09/2017 06:33 GMT+7

Các phòng nghiệp vụ của Bộ Công an tại TP.HCM và Công an TP.HCM phối hợp công an quận, huyện đồng loạt lên kế hoạch triệt phá nhiều 'ổ' cờ bạc trá hình núp bóng 'khu vui chơi giải trí'.

Sau khi Báo Thanh Niên đăng loạt bài điều tra Thế giới casino giữa Sài Gòn (số ra ngày 30.8), các phòng nghiệp vụ của Bộ Công an tại TP.HCM và Công an TP.HCM phối hợp công an quận, huyện đồng loạt lên kế hoạch triệt phá nhiều “ổ” cờ bạc trá hình núp bóng “khu vui chơi giải trí” như nội dung báo phản ánh.

tin liên quan

Thế giới casino giữa Sài Gòn: Kiên quyết dẹp bỏ
Để xử lý rốt ráo tệ nạn này, ngoài cơ quan công an, cần có sự tham gia của các ngành, các cấp, chính quyền địa phương bởi mỗi 'khu vui chơi giải trí' đều có những góc khuất khác nhau, không thể nói được.
Ngày 9.9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM, cho biết đã phối hợp Thanh tra Sở VH-TT TP, Công an Q.11 triệt phá “ổ” cờ bạc núp bóng “khu vui chơi giải trí” TV Thái Dương (số 60 Hòa Bình, P.5, Q.11) do Trần Hữu Dương (42 tuổi, ngụ Thái Bình) tổ chức.
Đêm 8.9, lực lượng phối hợp kiểm tra phát hiện tại đây có 5 máy game (2 máy game bắn cá, 2 máy cơ - rô - chuồn - bích, 1 máy roulette). Công an lập biên bản, tạm giữ 24 người liên quan và thu giữ gần 73 triệu đồng, 1.000 USD, 48 phiếu gửi điểm, 1 máy nạp điểm cùng 5 máy game.
Bước đầu, Dương khai tổ chức “ổ” cờ bạc này từ tháng 2.2017, mở cửa từ 8 - 23 giờ/ngày. Dương thuê Đường Khắc Nghĩa (30 tuổi, ngụ Thái Bình) phụ quản lý tiền và đổi tiền cho khách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.