Lập 'hội kín' trên Facebook, mua xe trộm cắp, làm giả biển số, giấy tờ để bán

30/03/2017 19:19 GMT+7

Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) vừa triệt phá đường dây chuyên thu mua xe trộm cắp sau đó làm biển số, giấy tờ giả rồi rao bán trên mạng.

Chiều 30.3, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức cho biết đang tạm giữ hình sự 14 nghi phạm để làm rõ hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Ba nghi phạm gồm: Dương Hoàng Long (32 tuổi), Nguyễn Hoàng Vũ (26 tuổi) và Nguyễn Hữu Huy (22 tuổi) được xác định là cầm đầu đường dây thu mua xe máy trộm cắp và làm giả giấy tờ, biển số xe máy.
Công an cảnh báo người dân không nên mua xe máy qua mạng 1
Các nghi phạm bị bắt giữ Ảnh: Công Nguyên
Theo điều tra ban đầu từ cơ quan công an, các trinh sát phát hiện 1 đường dây chuyên mua xe máy trộm cắp rồi về làm giấy tờ, biển số xe giả đem bán kiếm lời. Đường dây này hoạt động rộng khắp tại 7 tỉnh thành như: TP.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Sóc Trăng, Gia Lai… và rất tinh vi.
Tất cả việc trao đổi thông tin đều thực hiện qua nhóm trên Facebook rất kín đáo. Khi đi giao dịch giấy tờ xe máy, biển số giả những nghi phạm đều dùng "xe ôm công nghệ" chứ không ra mặt.
Trong quá trình điều tra, công an phát hiện các nghi phạm thu mua xe máy trộm cắp sau đó gọi cho Long và Vũ làm giấy đăng ký, biển số xe giả.
Làm xong giấy tờ giả, Long và Vũ giao cho Huy và các đồng phạm rao bán trên một trang web chuyên về mua bán. Mỗi chiếc xe các nghi phạm này kiếm lời từ vài triệu đến vài chục triệu đồng và chia nhau tiêu xài.
Công an Q.Thủ Đức cũng thu giữ 16 xe máy, 1 ô tô và rất nhiều giấy tờ, biển số xe máy giả.
Công an cảnh báo người dân không nên mua xe máy qua mạng 4
Các máy móc dùng làm giấy tờ giả Ảnh: Công Nguyên
Công an cảnh báo người dân không nên mua xe máy qua mạng 6
Xe máy, tang vật trong chuyên án bị thu giữ Ảnh: Công Nguyên
Hiện Công an Q.Thủ Đức tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, truy bắt những nghi phạm liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.