Lập đường dây nóng xử lý ‘cát tặc’

28/10/2015 06:05 GMT+7

Tại Hội nghị trực tuyến về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 27.10, nhiều tỉnh thành đã nhất trí với đánh giá về tình hình tội phạm khai thác cát trái phép do Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, thượng tướng Đặng Văn Hiếu báo cáo.

Tại Hội nghị trực tuyến về phòng, chống vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác cát, sỏi trên sông và cửa biển do Văn phòng Chính phủ tổ chức chiều 27.10, nhiều tỉnh thành đã nhất trí với đánh giá về tình hình tội phạm khai thác cát trái phép do Thứ trưởng thường trực Bộ Công an, thượng tướng Đặng Văn Hiếu báo cáo.

Theo thượng tướng Hiếu, tình hình tội phạm về “cát tặc” còn nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt ở những vùng giáp ranh giữa các địa phương, gây khó khăn trong công tác kiểm tra xử lý. Đặc biệt, còn tồn tại các băng nhóm bảo kê việc khai thác cát trên các dòng sông. Nghiêm trọng hơn, thời gian qua lực lượng chức năng còn phát hiện không ít trường hợp cán bộ tiếp tay cho “cát tặc” hoạt động phi pháp. Ngoài ra, tình trạng doanh nghiệp khai thác cát tranh thủ ngày đêm khai thác ở những vị trí không được cấp phép còn phổ biến khiến dư luận bức xúc... Để hạn chế, thượng tướng Hiếu kiến nghị các địa phương có chung tuyến sông cần đẩy nhanh việc ký kết quy chế phối hợp xử lý vùng giáp ranh hai địa phương. Đồng thời cần ra văn bản nghiêm cấm khai thác cát vào ban đêm.
Về chủ trương xã hội hóa việc nạo vét luồng lạch đường thủy, duy tu bến cảng có tận thu khai thác cát do Bộ GTVT thực hiện trong 2 năm qua, nhiều tỉnh, thành đều nêu thực trạng có nhiều doanh nghiệp lợi dụng chính sách này khai thác quá định mức, gây sạt lở bờ sông, hủy hoại lòng sông, gây bức xúc trong nhân dân.
Kết luận hội nghị, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết sẽ thiết lập và công khai đường dây nóng tiếp nhận, xử lý “cát tặc” từ cấp địa phương đến T.Ư. Đường dây nóng sẽ được giao cho cấp quận, huyện quản lý, tiếp nhận còn ở T.Ư sẽ giao cho Bộ Công an và Bộ TN-MT. Ông yêu cầu tạm ngừng cấp phép cho các dự án nạo vét luồng lạch đường thủy, duy tu bến cảng có tận dụng khai thác cát. Đồng thời chỉ đạo các địa phương phải quản lý chặt chẽ những dự án đã được cấp phép, đang thực hiện, tránh tình trạng nạo vét quá sâu, gây sạt lở bờ sông như ở sông Lô đoạn qua tỉnh Phú Thọ.
Phó thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tài chính nghiên cứu các biện pháp kiểm soát tài chính, thuế để phối hợp quản lý hoạt động khai thác cát trên sông, tránh thất thu thuế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.