Lắp dầm trên cao đầu tiên metro Bến Thành - Suối Tiên, dự kiến hoàn thành sớm 2 năm

04/06/2015 14:44 GMT+7

(TNO) Sáng 4.6, tuyến đường sắt Metro số 1 (Tuyến Bến Thành – Suối Tiên) đã làm lễ lắp đặt dầm cầu đầu tiên tại phường Thảo Điền (Q.2, TP.HCM).

(TNO) Sáng 4.6, tuyến đường sắt Metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) đã làm lễ lắp đặt dầm cầu đầu tiên tại phường Thảo Điền (Q.2, TP.HCM). 

Tuyến metro số 1: Rút ngắn 2 năm với công nghệ thi công mới  1Nhẫn nút lắp đặt dầm cầu đầu tiên cho tuyến Metro Bến Thành – Suối Tiên

Với công nghệ lắp ghép các công đoạn, dùng phương pháp đúc đốt dầm sẽ giảm bớt tác động môi trường và có thể rút ngắn thời gian thi công khoảng 2 năm cho tuyến meto số 1.

Lúc 9 giờ 30, dầm cầu đầu tiên được lắp đặt dưới sự chứng kiến của các bên đại diện gồm: Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân; Bộ GTVT và Đại diện văn phòng JICA tại Việt Nam.
Toàn tuyến Metro số 1 có 4.536 đốt dầm. Mỗi đốt dầm nặng 42 tấn, được đúc tại bãi đúc và chuyển ra công trường bằng xe chuyên dụng. 13 đốt dầm sẽ được treo lên hệ đà giáo di động và ghép thành một nhịp cầu hoàn chỉnh.
Tuyến metro số 1: Rút ngắn 2 năm với công nghệ thi công mới  2Đốt dầm cầu được dần dần kéo lên,
Tuyến metro số 1: Rút ngắn 2 năm với công nghệ thi công mới 3Dầm cầu đầu tiên sắp được lắp ghép hoàn thiện - Ảnh: Hoài Nhơn
Theo ông Hà Ngọc Trường, Phó Chủ tịch Hội cầu đường – Cảng TP.HCM: “Việc đúc được đốt dầm đầu tiên tuyến Metro hôm nay mang một ý nghĩa đặt biệt. Dự án sẽ đẩy mạnh tiến độ thi công đoạn trên cao từ Cảng Ba Son – Long Bình. Như vậy, theo tiến độ Thủ Tướng và UBND TP quy định đưa vào khai thác năm 2020. Bằng công nghệ mới này có thể đầu năm 2018 có thể đưa vào khai thác đoạn Metro trên cao”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.