Lập công ty để sản xuất mì chính giả

20/01/2015 16:52 GMT+7

(TNO) Ngày 20.1, Công an quận Bắc Từ Liêm (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự 3 người để điều tra về vi sản xuất, buôn bán hàng giả lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

(TNO) Ngày 20.1, Công an quận Bắc Từ Liêm (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự 3 người để điều tra về vi sản xuất, buôn bán hàng giả lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

tang-vat-mi-chinh-giaHơn 500 kg mì chính thu giữ được tại hiện trường - Ảnh: Nam Anh
Danh tính 3 người bị tạm giữ là Vũ Văn Quyết (27 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất cung ứng thực phẩm ODC Vũ Quyết; Nguyễn Văn Sơn (25 tuổi) và Trương Đức Hiếu (23 tuổi), đều cùng ngụ tại phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Tại trụ sở công an, Hiếu và Sơn khai nhận là nhân viên làm thuê cho Quyết. Quyết đã lập ra Công ty TNHH Thương mại - Sản xuất cung ứng thực phẩm ODC Vũ Quyết để nhằm sản xuất, cung cấp mì chính giả mang nhãn hiệu Ajinomoto ra thị trường.
Khám xét công ty này, Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện, thu giữ 500 kg mì chính giả nhãn hiệu Ajinomoto, kèm theo máy móc, nguyên liệu và thành phẩm mì chính mang nhãn hiệu trên.
Theo lời khai ban đầu, Quyết nhập nguyên liệu sản xuất mì chính giả từ Trung Quốc về, sau đó thuê nhân công đóng gói giả nhãn hiệu Ajinomoto, rồi bán ra thị trường. Quyết khai nhận công ty của mình đã đi vào hoạt động được hơn 1 năm nay và mì chính giả thường được đưa về tiêu thụ tại các vùng nông thôn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.