Lắp biển ‘cấm dừng xe quá 5 phút’ trước trạm BOT

17/01/2018 09:02 GMT+7

Biển được lắp đặt trên dải phân cách giữa và trên cột cần vươn phía bên phải chiều xe chạy.

* Trạm BOT Phước Tượng - Phú Gia bị phản ứng
Tổng cục Đường bộ VN vừa có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư BOT; Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc (VEC); Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính VN (VIDIFI); các cục quản lý đường bộ, đường cao tốc rà soát lại hiện trạng các biển báo tại các cửa trạm thu phí BOT, tránh tình trạng ùn tắc, đặc biệt dịp Tết Nguyên đán 2018.
Theo đó, sẽ cắm biển “Cấm đỗ xe” phía trước các trạm thu khoảng 100 - 200 m (tùy theo điều kiện cụ thể để xác định khoảng cách đặt cho phù hợp). Lắp đặt biển “Cấm dừng xe quá 5 phút” cách cabin thu phí khoảng 50 m. Biển được lắp đặt trên dải phân cách giữa và trên cột cần vươn phía bên phải chiều xe chạy.
Biển báo hết lệnh cấm được lắp phía sau trạm BOT khoảng 100 - 200 m. Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ cũng có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư BOT sửa chữa công trình kịp thời trong thời gian khai thác. Trường hợp công trình BOT hư hỏng, ảnh hưởng đến an toàn giao thông, chất lượng bảo trì, đã nhắc nhở nhưng nhà đầu tư không khắc phục hoặc chậm sửa chữa gây mất an toàn sẽ bị dừng thu phí.
* Đêm 15.1, tại Trạm BOT Phước Tượng - Phú Gia (TT.Lăng Cô, H.Phú Lộc, Thừa Thiên-Huế) xảy ra vụ 2 tài xế phản ứng thu phí. Cụ thể, 1 ô tô bán tải và 1 ô tô 16 chỗ đã chạy xe vào làn thu phí, bày tỏ sự bất hợp lý khi họ chỉ đi tuyến Đà Nẵng - Lăng Cô, không qua hầm đường bộ Phước Tượng và Phú Gia nên không đồng ý mua vé mà dừng ngay làn thu phí. Đại diện trạm thu phí cho hay, ngoài 2 xe trên, trong đêm 15 và ngày 16.1 việc thu phí tại đây vẫn diễn ra bình thường.
Trạm BOT Phước Tượng - Phú Gia thu phí hoàn vốn cho dự án hầm đường bộ Phước Tượng (dài 345 m) và Phú Gia (497 m), tổng mức đầu tư 1.741 tỉ đồng, giúp rút ngắn thời gian qua 2 đèo Phước Tượng, Phú Gia khoảng 30 phút. Do trạm đặt ở ngay phía bắc hầm đường bộ Hải Vân (nằm không đúng vị trí, cách hầm đường bộ Phước Tượng, Phú Gia khoảng 7 km) nên kể từ cuối năm 2015 đã bị nhiều tài xế chạy tuyến Đà Nẵng - Lăng Cô phản ứng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.