Lập biên bản 'thầy lang' chữa bệnh bằng... bùa chú

10/09/2013 22:42 GMT+7

(TNO) Khám chữa bệnh bằng cách sờ đầu và dán bùa chú lên đầu bệnh nhân, khi bị thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện, hai 'thầy lang' chống cự và đuổi đoàn thanh tra.

(TNO) Khám chữa bệnh bằng cách sờ đầu và dán bùa chú lên đầu bệnh nhân, khi bị thanh tra Sở Y tế TP.HCM phát hiện, hai “thầy lang” chống cự và đuổi đoàn thanh tra.


Bùa chú chữa bệnh của hai "thầy" Giang và Lâm - Ảnh: Nguyên Mi

Tối nay (10.9), thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã bất ngờ kiểm tra căn nhà số 125/24 Nguyễn Cửu Vân (P.17, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) và phát hiện hai “thầy” Lâm (Hồ Tống Bảo Lâm) và Giang hành nghề chữa bệnh bằng phương pháp... bùa chú.

Tại thời điểm kiểm tra, bệnh nhân H. được "thầy" Giang chuẩn bệnh bằng cách đặt hai bàn tay sờ lên đầu, rồi đặt vào chân. Sau một hồi "chẩn bệnh", Giang kết luận chị H. bị “bại não”.

Phán bệnh xong, các “thầy” dán hai tờ giấy bùa ghi toàn chữ “Tàu” lên đầu người bệnh, thậm chí yêu cầu bệnh nhân nằm lên tờ giấy bùa rồi đọc thần chú.

Khi được đoàn thanh tra yêu cầu xuất trình bằng cấp chuyên môn, giấy đăng ký kinh doanh và giấy phép hoạt động khám chữa bệnh thì “thầy” Giang chống cự, đuổi đoàn thanh tra và không xuất trình giấy tờ.

Theo “thầy” Giang, các “thầy” không hoạt động khám chữa bệnh lấy tiền mà người bệnh đến “nhờ giúp đỡ trị” nên các “thầy” không cần phải xuất trình bất cứ giấy tờ gì.

Mặc dù chữa bệnh không lấy tiền nhưng bệnh nhân tới chữa đều góp công đức từ 200-500 nghìn đồng.

Trước cảnh chữa bệnh phản khoa học này, thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản, yêu cầu hai “thầy” này ngưng hoạt động và đến Sở Y tế TP.HCM để họp xử lý theo thư mời.

Đồng thời, đoàn thanh tra cũng yêu cầu Phòng Y tế Q.Bình Thạnh, Trạm Y tế phường 17, tổ trưởng khu phố giám sát việc khám chữa bệnh tại cơ sở này.

* Sáng cùng ngày, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM bất ngờ kiểm tra phòng siêu âm số 18 và 26 trên đường Nơ Trang Long, Q.Bình Thạnh. Qua kiểm tra, đoàn phát hiện phòng siêu âm số 18 không có giấy phép hoạt động, phòng siêu âm số 26 hoạt động không đúng phạm vi được cấp phép. Cả hai không trình được chứng chỉ hành nghề.

Hàng loạt phòng khám siêu âm ung bướu khác ở số 42, 48, 48B trên đường Nguyễn Văn Lượng, Q.Bình Thạnh cũng bị thanh tra Sở Y tế phát hiện hoạt động chui.

Nguyên Mi

>> Tin hai thầy lang 'đuổi ma', bệnh nhân tử vong
>> Suýt mất mạng vì đắp thuốc thầy lang
>> Phạt “thầy lang” trị bệnh trái phép
>> Điều tra vụ thầy lang chữa bệnh gây chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.