Phạt các doanh nghiệp sai phạm trong lĩnh vực XKLĐ gần 500 triệu đồng

05/06/2018 11:19 GMT+7

Ngày 4.6, Bộ LĐ-TB-XH cho biết qua thanh tra các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu lao động trong 5 tháng đầu năm, Bộ phát hiện nhiều sai phạm và xử phạt với tổng số tiền 490 triệu đồng.

Trong đó, sai phạm phổ biến nhất là việc thu phí đối với người lao động vượt quá mức quy định ở nhiều thị trường lao động, đặc biệt là thị trường Đài Loan.
Trong 2 năm 2016 - 2017, tổng số tiền phạt các DN trong lĩnh vực xuất khẩu lao động lên tới gần 4 tỉ đồng; thu hồi giấy phép của 6 DN. Bộ trưởng LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian tới Bộ sẽ kiên quyết thu hồi giấy phép hoạt động đối với những DN không đảm bảo duy trì điều kiện tối thiểu để được hoạt động theo quy định của pháp luật; DN hoạt động kém hiệu quả, DN vi phạm gây hậu quả lớn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.