Lào Cai kích hoạt thêm khu cách ly đón người về từ Trung Quốc

06/05/2020 16:21 GMT+7

Nhiều lao động Việt Nam từ Trung Quốc trở về theo các đường mòn, lối mở khiến UBND tỉnh Lào Cai phải kích hoạt thêm một khu cách ly để thực hiện cách ly phòng dịch Covid-19 .

Qua kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 sáng nay, 6.5, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Hoàng Quốc Khánh đã yêu cầu kích hoạt thêm khu cách ly tại phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai để sẵn sàng tiếp nhận người lao động Việt Nam trở về từ Trung Quốc đến cách ly.
Cơ sở này đã được các lực lượng công an, quân đội, y tế đảm bảo hậu cần phục vụ nhu cầu sinh hoạt cơ bản, thiết yếu sẵn sàng tiếp nhận người cách ly.
Cũng theo UBND tỉnh Lào Cai, tỉnh này đang duy trì 11 khu cách ly tập trung để sẵn sàng ứng phó với tình huống nhiều lao động Việt Nam nhập cảnh về nước, phải thực hiện cách ly phòng dịch Covid-19.
Đáng lưu ý, diễn biến dịch Covid-19 ở Lào Cai tương đối phức tạp, khi có nhiều lao động từ Trung Quốc đi theo đường mòn, lối mở nhập cảnh về Việt Nam.
Cụ thể, tại khu vực xã biên giới Bản Lầu, thuộc huyện Mường Khương, trong 2 ngày qua, Đồn biên phòng Bản Lầu đã tiếp nhận và lập danh sách 191 người để bàn giao cho các địa phương đưa vào cách ly phòng, chống dịch Covid 19.
Lao động Việt Nam trở về từ Trung Quốc phần lớn là công dân Lào Cai và một số ít công dân các tỉnh Điện Biên, Hà Giang, Đắk Lắk.
Từ tháng 2 đến nay, riêng Đồn biên phòng Bản Lầu đã tiếp nhận hơn 400 người lao động từ Trung Quốc trở về qua địa bàn biên giới thuộc phạm vi đơn vị này quản lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.