Lào Cai: Bắt giữ công nhân từ tâm dịch Covid-19 Bắc Ninh vượt biên sang Trung Quốc

07/06/2021 12:04 GMT+7

Vàng Seo Vư đi xe máy xuống Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh) để đón và đưa Vàng Thị Mỷ lên Lào Cai rồi tìm cách vượt biên sang Trung Quốc nhưng đã bị Đồn biên phòng Si Ma Cai phát hiện bắt giữ.

Ngày 8.6, trung tá Tạ Bình Nguyên, Đồn trưởng Đồn biên phòng Si Ma Cai, Bội đội biên phòng tỉnh Lào Cai, xác nhận đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tổ chức xuất nhập cảnh trái phép đối với đối tượng Vàng Seo Vư (26 tuổi, trú tại xã Điện Quan, H.Bảo Yên, Lào Cai).

Liều lĩnh đưa nữ công nhân từ tâm dịch Covid-19 Bắc Ninh vượt biên sang Trung Quốc

Theo trung tá Nguyên, trước đó, ngày 12.5, tại khu vực biên giới thuộc thôn Lù Dì Sán (xã Sán Chải, H.Si Ma Cai), tổ công tác Đồn biên phòng Si Ma Cai phát hiện 2 người đang có hành vi vượt biên giới xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc.
Ngay sau đó, tổ công tác đã bắt giữ 2 người này, là Vàng Seo Vư và Vàng Thị Mỷ (26 tuổi, trú tại xã Hua Nhìn, H.Bắc Yên, Sơn La).
xuat-nhap-canh-trai-phep

Vàng Thị Mỷ đang làm công nhân ở Khu công nghiệp Yên Phong (Bắc Ninh), khi vượt biên sang Trung Quốc đã bị phát hiện, bắt giữ.

Ảnh Trung Dũng

Qua làm việc tại Đồn biên phòng Si Ma Cai, đối tượng Vàng Seo Vư khai nhận trong ngày 10.5, Vư được một phụ nữ ở bên Trung Quốc thuê đi đón 1 phụ nữ đang làm công nhân trong Khu công nghiệp Yên Phong, để đưa sang Trung Quốc, qua khu vực biên giới Si Ma Cai, với tiền công là 3,3 triệu đồng.
Do đang thiếu tiền tiêu, Vư đã nhận lời và đi xe máy từ Lào Cai xuống Khu công nghiệp Yên Phong đón Vàng Thị Mỷ lên địa bàn biên giới H.Si Ma Cai chờ thời cơ vượt biên. Sáng 12.5, Vư đưa Mỷ vào khu vực biên giới, đang tìm cách vượt biên giới thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ.
Đáng lưu ý, trong thời gian từ đầu tháng 5, tại Bắc Ninh đã phát hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 trong công nhân, người dân tại cộng đồng. Trong đó, H.Yên Phong, nơi có Khu công nghiệp Yên Phong, cũng là điểm nóng của dịch Covid-19, phải thực hiện giãn cách xã hội.
Qua đấu tranh khai thác, Vư thừa nhận đã nhiều lần đưa đón người xuất nhập cảnh trái phép trót lọt để lấy tiền chi tiêu cá nhân.
Sau khi đưa 2 đối tượng đi cách ly tập trung phòng dịch Covid-19, Đồn biên phòng Si Ma Cai đã ra quyết định khởi tố hình sự vụ án để mở rộng điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.