Lãnh đạo nhiều nước chúc mừng Chủ tịch nước, Thủ tướng

Vũ Hân
Vũ Hân
07/04/2021 08:23 GMT+7

Theo Bộ Ngoại giao, nhân dịp Quốc hội bầu các chức danh lãnh đạo Nhà nước, Chính phủ, ngày 6.4, lãnh đạo các nước Campuchia, Triều Tiên, Nga, Algeria, Kuwait và lãnh đạo Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) đã gửi thư, điện chúc mừng.

Quốc vương Vương quốc Campuchia Norodom Sihamoni đã gửi Thư chúc mừng tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un, Tổng thống Algeria, Quốc vương Kuwait cũng gửi điện chúc mừng đến Chủ tịch nước.
Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã gửi điện chúc mừng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính. Thủ tướng Algeria Abdelaziz Djerad cũng đã gửi thư chúc mừng tới Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Theo tin từ Bộ Ngoại giao, nhân dịp ông Phạm Minh Chính được bầu giữ chức Thủ tướng, ngày 6.4, Thủ tướng Lào và Thủ tướng Campuchia đã gọi điện chúc mừng. Đây là 2 cuộc điện đàm được công khai đầu tiên của tân Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Cảm ơn Thủ tướng Lào đã gửi thư và gọi điện chúc mừng, Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng bày tỏ mong muốn không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào. Hai thủ tướng đã mời nhau sang thăm vào các thời điểm thích hợp.
Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cảm ơn Thủ tướng Campuchia Hun Sen và khẳng định mong muốn hợp tác để đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển bền vững, tăng cường hợp tác quốc phòng và an ninh, nâng cao hiệu quả quản lý biên giới, ngăn chặn dịch bệnh, lưu thông hàng hóa... Hai thủ tướng cũng nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, cùng các nước thành viên khác duy trì đoàn kết và thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN, đồng thời gửi lời mời nhau sang thăm vào thời điểm thích hợp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.