Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp xúc cử tri tại các địa phương

28/11/2017 06:42 GMT+7

Ngày 27.11, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị - Thường trực Ban Bí thư - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư, cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tiếp xúc cử tri H.Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe đại biểu Quốc hội thông báo kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, cử tri H.Lục Yên đề nghị Đảng, Nhà nước, Chính phủ tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; có chính sách hỗ trợ đặc thù đối với các xã vùng sâu, vùng xa; quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường đấu nối từ ngã ba Khánh Hòa với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai...
Thông tin với cử tri về những vấn đề quan trọng của đất nước, về đổi mới tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, ông Trần Quốc Vượng cho rằng hoạt động của Quốc hội ngày càng đổi mới trên tinh thần dân chủ, công khai. Các nội dung tại kỳ họp đã được tập hợp ban hành trong nhiều nghị quyết về thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước.
Chiều 27.11, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An đã tiếp xúc cử tri tại H.Bến Lức. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đề nghị các cấp đẩy mạnh tinh gọn bộ máy để hoạt động có hiệu quả, thúc đẩy kinh tế phát triển, chấm dứt vấn nạn “con ông cháu cha” trong bộ máy chính trị… Nhiều cử tri phản ánh về tình hình ngập nước và xuống cấp hạ tầng giao thông trên tuyến QL1; đề nghị có chính sách hỗ trợ đời sống cho đối tượng tham gia kháng chiến đã ngoài 80 tuổi mà không có lương hưu...
Ghi nhận góp ý, kiến nghị của cử tri, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình khẳng định hiện nay các cơ quan chức năng đã quyết liệt đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên trì, chặt chẽ, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm...
Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri tại xã Chiềng Ngần, TP.Sơn La. Cử tri kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành T.Ư và tỉnh Sơn La sớm cấp tiền hỗ trợ về nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg; đầu tư xây dựng các công trình chứa nước để cấp nước sinh hoạt, nước sản xuất cho nhân dân trong xã. Cùng với đó, cử tri kiến nghị tỉnh và TP.Sơn La xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải, kho thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân... Phát biểu tại buổi tiếp xúc, bà Tòng Thị Phóng yêu cầu TP.Sơn La và tỉnh Sơn La tiếp thu, giải quyết ngay nội dung cử tri xã Chiềng Ngần phản ánh thuộc thẩm quyền của địa phương...
Cùng ngày 27.11, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cùng Tổ đại biểu số 1 thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã tiếp xúc với cử tri TP.Biên Hòa và H.Long Thành. Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri TP.Biên Hòa muốn biết về “số phận” của dự án lấp sông Đồng Nai.

Được sự phân công của Đoàn đại biểu Quốc hội , đại diện Sở KH-ĐT tỉnh Đồng Nai trả lời: “Dự án lấp sông Đồng Nai đã được Bộ TN-MT giao cho Đồng Nai tự quyết. Hiện tỉnh Đồng Nai đang xem xét các yếu tố liên quan như tác động môi trường, ảnh hưởng dòng chảy... để quyết định làm hay dừng”. Tại buổi tiếp xúc cử tri ở H.Long Thành, hầu hết ý kiến của cử tri đều quan tâm đến dự án sân bay Long Thành. Theo ông Trần Văn Vĩnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: “Hiện tại, tỉnh Đồng Nai đang hoàn thiện báo cáo dự án khả thi để trình lên Quốc hội phê duyệt. Khi Quốc hội phê duyệt rồi thì công việc giải phóng mặt bằng sẽ tiến hành, dự kiến hoàn thành vào năm 2020”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.