Lãnh đạo cơ quan báo chí học tập nghị quyết T.Ư 4

17/12/2016 09:39 GMT+7

Ngày 16.12, tại TP.HCM đã diễn ra hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 4 (khóa XII) dành cho lãnh đạo các cơ quan báo chí, xuất bản, đội ngũ tri thức, văn nghệ sĩ khu vực phía nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Phuông, Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, cho biết Hội nghị T.Ư 4 có nhiều nội dung rất quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết T.Ư 4 ban hành ngày 30.10.2016 về tăng cường, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ là một nghị quyết rất quan trọng, đồng thời đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Để triển khai Nghị quyết T.Ư 4, Ban Tuyên giáo T.Ư ban hành Hướng dẫn số 20 ngày 22.11.2016 về việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 của Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII và Kế hoạch số 65 ngày 7.12.2016 về tổ chức hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Hội nghị T.Ư 4 cho lãnh đạo, đại biểu các cơ quan báo chí, xuất bản, đại diện đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ. Hội nghị giúp đại biểu nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của các nghị quyết, kết luận của Hội nghị T.Ư 4.
Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị đại biểu dự hội nghị tập trung nghiên cứu, nắm vững những mục tiêu, quan điểm, nội dung cốt lõi nhiệm vụ, giải pháp, những điểm mới trong các nghị quyết, kết luận của Hội nghị T.Ư 4. Ngoài ra, đại biểu dự hội nghị phải tổ chức, triển khai, học tập chương trình hành động, thực hiện nghị quyết tại cơ quan, đơn vị, nhất là chú trọng vào Nghị quyết T.Ư 4.
Hội nghị diễn ra trong hai ngày 16 và 17.12.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.