Lãnh đạo các bộ, ban ngành viết gì trong sổ tang Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

Đình Phú
Đình Phú
16/03/2018 10:41 GMT+7

Đến viếng Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, các vị lãnh đạo đã dành nhiều tình cảm trân trọng ghi nhận, đánh giá cao sự tận tụy, hết lòng chăm lo cho cuộc sống đạo - đời của ông.

Sáng 16.3, đến viếng cố Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Phaolô Bùi Văn Đọc tại Nhà thờ chính tòa Đức Bà (Q.1, TP.HCM), ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ VN, chân thành phân ưu sâu sắc với Hội đồng Giám mục Việt Nam, quý giám mục, tu sĩ nam nữ và đồng bào công giáo, linh tông, huyết tổng cố Đức Tổng giám mục.
Ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên TƯ Đảng, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam viếng Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc Ảnh: Thanh Tuấn
Ông Trần Thanh Mẫn trân trọng ghi vào sổ tang: “Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc là một chức sắc luôn tận tụy với Giáo hội, Tổng giáo phận, các hội dòng và hết lòng chăm lo cho cuộc sống đạo - đời; tích cực đóng góp, vun trồng, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc ngày càng vững mạnh, chăm lo cho các phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo ngày càng đơm hoa”.
Thay mặt lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM, trân trọng ghi nhận, đánh giá cao vai trò của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc trong thời gian thực hiện sứ vụ quan trọng của mình tại TP.HCM. Ông đã luôn thể hiện trách nhiệm, tình cảm chân thành, gắn bó với các đoàn thể, ban ngành TP.HCM, chia sẻ những khó khăn, cùng vui mừng trước những thành tựu phát triển của đất nước, của TP.HCM.
“Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc ra đi là sự mất mát lớn đối với Công giáo Việt Nam nói chung, TP.HCM nói riêng, và TP.HCM đã mất đi một công dân tiêu biểu, luôn sống hết mình vì Giáo hội, vì hạnh phúc của dân tộc”, ông Nguyễn Thiện Nhân trân trọng ghi sổ tang.
Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban dân vận Trung ương đến viếng Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc Ảnh: Thanh Tuấn
Đại diện các Tôn giáo đến viếng cố Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn - TP.HCM Phaolô Bùi Văn Đọc Ảnh: Thanh Tuấn
Đến viếng, chia buồn cùng giáo dân, tu sĩ nam nữ Giáo hội Công giáo Việt Nam, Tổng Giáo phận TP.HCM, ông Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ghi vào sổ tang: “Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc là vị chức sắc tiêu biểu của Giáo hội Công giáo Việt Nam trong việc hướng dẫn linh mục, tu sĩ, giáo dân “sống phúc âm trong lòng dân tộc”; có nhiều công lao xây dựng Giáo hội tốt đẹp và đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam”.
Ông Vũ Chiến Thắng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ, viết về Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc “là một mục tử hiền lành, nhân hậu, khiêm nhường, một chức sắc Công giáo uy tín, có đóng góp quan trọng trong việc xây dựng Giáo hội Công giáo Việt Nam phát triển tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc”.
Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an, trân trọng viết: “Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - một nhà tu hành, một chức sắc Công giáo đáng kính, luôn kính Chúa yêu nước”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.