'Lãnh đạn' vì nuôi nhốt cá thể rùa biển quý hiếm

Gia Bách
Gia Bách
17/09/2019 19:44 GMT+7

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên kiến nghị cơ quan tố tụng khởi tố vụ án nuôi nhốt cá thể rùa biển, sau khi chính quyền địa phương H.Phú Tân (Cà Mau) ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Ngày 17.9, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) có văn bản kiến nghị cơ quan chức năng H.Phú Tân (Cà Mau) khởi tố vụ án nuôi nhốt cá thể rùa biển.

Theo đó, ngày 23.8, Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm (H.Phú Tân) phát hiện Phạm Hà Nam (ngụ xã Nguyễn Việt Khái, H.Phú Tân) có hành vi nuôi nhốt, tàng trữ trái phép 2 cá thể rùa biển (14,2 kg) và 2 cá thể đồi mồi (4,6 kg) tại cơ sở thu mua của mình.

Sau đó, Đồn Biên phòng Cái Đôi Vàm chuyển hồ sơ vụ việc sang UBND H.Phú Tân. Sau đó, UBND H.Phú Tân ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Nam Hà số tiền 12,5 triệu đồng.

Văn bản của ENV nêu rõ, theo quan điểm của ENV, quyết định xử phạt trên của UBND H.Phú Tân là không có căn cứ và trái quy định của pháp luật.

Theo ENV, cá thể vích, đồi mồi thuộc lớp bò sát được liệt kê trong danh mục loài nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

ENV kiến nghị Viện KSND H.Phú Tân (Cà Mau) yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, yêu cầu UBND H.Phú Tân hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính nêu trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.