Lãnh án vì lưu hành tiền giả

21/02/2017 07:31 GMT+7

Ngày 20.2, TAND tỉnh Sóc Trăng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Hoàng Thị Thủy (37 tuổi, ngụ Hà Nội) 12 năm tù về tội lưu hành tiền giả.

Trước đó, vào ngày 16.11.2016, Thủy bị TAND TP.Cần Thơ xét xử sơ thẩm tuyên phạt 20 năm tù về tội lưu hành tiền giả và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, nên TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên tổng hợp hình phạt, buộc Thủy lãnh mức án 30 năm tù về 2 tội danh trên.
Cuối năm 2010, Thủy rủ Hồ Thanh Bình (39 tuổi, ngụ Bạc Liêu) tiêu thụ tiền giả có nguồn cung cấp từ Trung Quốc. Từ tháng 4.2011 - 6.2012, Bình nhiều lần chuyển hơn 351 triệu đồng vào tài khoản của Thủy để mua 702 triệu đồng tiền giả, loại mệnh giá 200.000 đồng. Vụ việc bị bại lộ khi hai đồng bọn của Bình là Phan Văn Rộng (47 tuổi) và Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, cùng ngụ Bạc Liêu) mang tiền giả đi mua rau cải để được thối lại tiền thật tại H.Thạnh Trị (Sóc Trăng).
Cuối năm 2012, Bình bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên 20 năm tù vì tội lưu hành tiền giả. Rộng và Hùng lãnh từ 3 - 4 năm tù về tội danh trên.
Ngoài nhóm của Bình, Thủy còn cầm đầu nhóm lưu hành tiền giả tại TP.Cần Thơ và bị bại lộ rồi bị tuyên án vào ngày 16.11.2016 như đã nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.