Lãnh án vì đánh cảnh sát giao thông

01/12/2015 14:55 GMT+7

Ngày 1.12, TAND huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên phạt Hoàng Minh Tuấn (24 tuổi) và Nguyễn Quốc Cường (24 tuổi, cùng ngụ xã Bình Ba) cùng 7 tháng tù giam về tội 'chống người thi hành công vụ'.

Ngày 1.12, TAND huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) tuyên phạt Hoàng Minh Tuấn (24 tuổi) và Nguyễn Quốc Cường (24 tuổi, cùng ngụ xã Bình Ba) cùng 7 tháng tù giam về tội 'chống người thi hành công vụ'.

Tuấn (áo xanh) cùng Cường tại phiên tòa - Ảnh: Nguyễn LongTuấn (áo xanh) cùng Cường tại phiên tòa - Ảnh: Nguyễn Long
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 3.8.2015, Tuấn điều khiển xe máy chở Cường, còn Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi, ngụ xã Bình Ba) chạy một mình lưu thông trên đường liên huyện thuộc địa phận huyện Châu Đức).
Khi gặp chốt tuần tra của lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Châu Đức, Tuấn nẹt ga thách thức. Sau khi chạy qua chốt tuần tra, Tuấn dừng xe lại nói Cường và Thanh nhặt hai gậy gỗ với mục đích quay lại khiêu khích cảnh sát giao thông.
Khi bị lực lượng làm nhiệm vụ truy đuổi, Tuấn dùng gậy gỗ đánh ba cái trúng thượng sĩ Đào Văn Trường.
Chạy thêm khoảng 1 km, Cường ngồi sau cầm cây gỗ đánh trúng vào người một chiến sĩ công an. Cường bị bắt giữ, còn Tuấn bỏ xe chạy trốn và bị bắt sau đó.
Riêng Thanh chỉ cầm cây và bỏ chạy nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.