Lãnh án chung thân vì đâm tình địch bị thương nặng, 'vợ hờ' tử vong

28/04/2021 15:39 GMT+7

Phát hiện 'vợ hờ' nằm ôm một người đàn ông trên giường ngủ, Hiến nổi máu ghen, cầm dao đâm khiến 'vợ hờ' tử vong, tình địch bị thương nặng.

Liên quan vụ án người “vợ hờ” bị đâm tử vong vì ghen tuông, ngày 28.4, tại Đắk Lắk, TAND cấp cao Đà Nẵng xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lồi Văn Hiến (39 tuổi, trú xã Nam Dong, H.Cư Jút, Đắk Nông) về tội giết người.
Trước đó, ngày 5.2, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lồi Văn Hiến tù chung thân về tội giết người. Sau đó, Hiến làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Tại phiên tòa phúc thẩm, HĐXX bác đơn kháng cáo, tuyên phạt Lồi Văn Hiến y án sơ thẩm tù chung thân về tội giết người.
Theo nội dung vụ án, năm 2014, Hiến có quan hệ tình cảm, chung sống như vợ chồng với chị N.T.H. (42 tuổi) ở P.Tân Thành, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).
Đến tháng 5.2020, giữa Hiến và chị H. phát sinh mâu thuẫn nên Hiến ra thuê trọ ở riêng. Sau đó, Hiến phát hiện chị H. có quan hệ tình cảm với ông Lê Văn L. (47 tuổi, trú H.Cư Jút, Đắk Nông).
Chiều 16.7.2020, Hiến quay về nhà chị H. thì phát hiện chị cùng ông L. nằm ôm nhau trên giường ngủ. Thấy Hiến vào, chị H. chạy ra ngoài, còn ông L. ở trong phòng ngủ chốt trái cửa.
Hiến xuống bếp lấy 1 con dao và 1 cây búa đập vỡ cửa phòng ngủ. Chị H. chạy vào ngăn cản thì bị Hiến cầm dao đâm nhiều nhát vào người gục xuống.
Ông L. mở cửa phòng ngủ chạy ra ngoài, bị Hiến dùng dao đâm 4 nhát vào ngực, bụng. Ông L. cố lết được ra đường nhưng bị Hiến đuổi theo, cầm thanh kim loại đánh vào mặt.
Người dân xung quanh phát hiện vụ việc, đưa hai nạn nhân đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, chị H. tử vong, ông L. thương tích 68%.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.