Lãnh án chung thân vì đâm chết vợ

25/09/2020 14:33 GMT+7

Phát hiện vợ ở trong phòng trọ cùng một người đàn ông, Nguyễn Duy Châu đã đâm chết vợ.

Ngày 25.9, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Duy Châu (27 tuổi, ngụ Thanh Hóa) tù chung thân về tội "giết người". Nạn nhân bị đâm chết là chị T., vợ bị cáo Châu.
Theo cáo trạng, Nguyễn Duy Châu và chị T. là vợ chồng, sống tại Q.9, TP.HCM. Quá trình chung sống nảy sinh mâu thuẫn, ngày 16.7.2019, chị T. nộp đơn xin ly hôn và tòa án đã thụ lý giải quyết. Sau đó, chị T. chuyển đến phòng trọ khác để sống.
Nghi ngờ chị T. có bạn trai, Châu theo dõi và biết được nơi ở mới của chị T. Ngày 5.8.2019, Châu đến gặp chị T., do thấy quần áo đàn ông để trong phòng nên xảy ra cãi nhau.
Hôm sau, Châu tiếp tục đến phòng trọ tìm chị T. (lúc này chị T. đang ở trong phòng cùng anh Th.). Thấy trước cửa phòng trọ có đôi dép nam, Châu ghen nên đã đi mua một con dao, giấu trong người. Khi quay lại chỗ chị T., Châu gõ cửa thì anh Th. ra mở cửa, Châu liền dùng dao tấn công. Anh Th. chạy vào bên trong phòng trọ lấy dao chống trả lại rồi bỏ chạy.
Sau khi anh Th. bỏ chạy, Châu cầm dao vào trong phòng trọ đâm chị T. nhiều nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.