Lãnh án 11 năm tù vì nhiều lần phạm tội mua bán ma túy

22/01/2017 07:25 GMT+7

Nguyên từng bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và mới vừa mãn hạn tù lại tiếp tục tái phạm.

Sáng 21.1, TAND Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) xét xử lưu động, tuyên phạt Trần Thái Nguyên (30 tuổi) 11 năm tù, Phạm Quốc Thắng (27 tuổi, cùng ngụ Q.Ninh Kiều) 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Theo cáo trạng, khoảng 2 giờ 15 ngày 30.4.2016, Công an Q.Ninh Kiều phối hợp Công an P.An Khánh tuần tra, phát hiện Thắng dắt xe máy ra khỏi nhà trọ, có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu kiểm tra và thu giữ hơn 29 gram ma túy trong xe của Thắng.
Tại cơ quan điều tra, Thắng khai không biết số ma túy của ai, còn xe máy là của Nguyên (bạn hàng xóm của Thắng) cho mượn. Từ lời khai của Thắng, một tuần sau cơ quan điều tra bắt được Nguyên tại một khách sạn. Qua khám xét, lực lượng công an thu được trên người Nguyên gần 20 gram ma túy. Kết quả điều tra công an đã chứng minh Nguyên bắt đầu hoạt động mua bán ma túy cách ngày bị bắt khoảng 1 tháng. Theo đó, Nguyên mua ma túy của một người tên Hải (chưa rõ lai lịch, ngụ TP.HCM) rồi chia lẻ bán cho con nghiện. Trong quá trình này, Nguyên nhờ Thắng bán ma túy giùm và cho Thắng ma túy để xài.
Trước đó năm 2012, Nguyên bị tuyên án 3 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy và mới vừa mãn hạn tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.