Lãnh 19 năm tù vì giết bạn nhậu

28/02/2020 16:04 GMT+7

Hội đồng xét xử sơ thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Mạnh 19 năm tù về tội giết người.

Ngày 28.2, TAND tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại trang trại chăn nuôi heo ở xã Quảng Sơn, H.Ninh Sơn, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Huy Mạnh (26 tuổi, ở Đồng Nai) 19 năm tù về tội giết người.

Bi cáo Mạnh thừa nhận mọi hành vi phạm tội của mình

Ảnh: Thiện Nhân

Theo cáo trạng, chiều tối 31.7.2019, sau một ngày lao động, nhóm bạn gồm: Mạnh, Đỗ Thanh Hà, Phan Văn Sơn (cha dượng của Mạnh) cùng một số thanh niên khác tổ chức ăn nhậu tại trang trại chăn nuôi heo ở xã Quảng Sơn. Đến 20 giờ cùng ngày, Mạnh móc võng để nghỉ; số người còn lại tiếp tục ngồi nhậu.
Trong lúc nhậu thì giữa Hà và ông Sơn cãi nhau về chuyện Hà không để dành cơm tối cho ông Sơn và Hà lớn tiếng chửi thề đối với ông Sơn nên được mọi người trong bàn nhậu can ngăn.
Đang nằm trên võng nghe Hà chửi cha dượng của mình, Mạnh đứng dậy lấy con dao nhọn đút vào túi quần rồi đi ra đứng đối diện với Hà, nói sao lớn tiếng, xúc phạm ông Sơn dữ vậy thì bị Hà cầm ghế nhựa đánh về phía Mạnh.
Bị đánh bất ngờ, Mạnh đưa tay trái đỡ cái ghế, tay phải rút dao đâm vào mạng sườn bên trái, làm Hà gục xuống nền nhà và tử vong trên đường đưa đến bệnh viện.
Tại phiên tòa, Mạnh thừa nhận hành vi phạm tội của mình và gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Ninh Thuận tuyên Nguyễn Huy Mạnh mức án 19 năm về tội giết người.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.