Lạng Sơn bắt nóng 4 nghi phạm đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

16/05/2021 12:04 GMT+7

Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn và các lực lượng phối hợp đã truy đuổi và bắt nóng 4 nghi phạm tham gia tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam .

Sáng 16.5, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết đơn vị này vừa triệt phá thành công đường dây liên tỉnh đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 15.5, Phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn, Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma phối hợp với Công an tỉnh Lạng Sơn đã mật phục và bắt quả tang Lê Văn Lưu (38 tuổi) trú tại P.Hoành Bồ, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đang đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tại khu vực thôn Pò Coóc, xã Tú Đoạn, H.Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.
Ngay sau khi bắt giữ Lê Văn Lưu, các lực lượng phối hợp đã tiếp tục truy đuổi và bắt thêm 3 nghi phạm đang đi trên 2 ô tô bỏ chạy về TP.Lạng Sơn là Nguyễn Thiết Năng (42 tuổi), trú tại Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Phạm Văn Dũng (39 tuổi) trú tại P.Phương Đông, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh và Đào Văn Hải (44 tuổi) trú tại P.Yên Thanh, TP.Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.
nguoi-Trung-Quoc-nhap-canh

6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Lạng Sơn bị bắt giữ

Ảnh Vi Toàn

Qua khai thác nhanh, nghi phạm Lê Văn Lưu cho biết thông qua mối quan hệ quen biết với 1 phụ nữ tên là Kiều Trang ở Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Lưu đã lên H.Lộc Bình, Lạng Sơn chở thuê 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ biên giới Việt Nam - Trung Quốc về cầu Như Nguyệt, tỉnh Bắc Giang với tiền công 10 triệu đồng. Khi vừa đón xong, Lưu đang trên đường về điểm hẹn thì bị bắt giữ. 
Cũng theo lời khai của các nghi phạm, nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam sẽ tiếp tục được đưa sang Campuchia tìm việc làm.
Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn đang phối hợp với các cơ quan chức năng để mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.