Làng giấy Phong Khê ô nhiễm trầm trọng

18/09/2012 18:25 GMT+7

(TNO) Làng nghề chuyên sản xuất giấy Phong Khê (xã Phong Khê, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) đang bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.

(TNO) Chủ tịch UBND xã Phong Khê (TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) Nguyễn Văn Chuẩn khoe với chúng tôi rằng, làng nghề Phong Khê hiện có 424 doanh nghiệp và hộ sản xuất giấy, giải quyết công ăn việc làm cho trên 6.000 lao động, nộp ngân sách địa phương mỗi năm lên tới 50-60 tỉ đồng.

>> Đưa khắc phục ô nhiễm làng nghề vào chương trình mục tiêu quốc gia
>> Ô nhiễm môi trường làm gia tăng bệnh hen
>> Kiểm tra, xử lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường
>> Tái chế nhựa, gây ô nhiễm môi trường
>> Kiên quyết đóng cửa các doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Tuy nhiên, ông Chuẩn cũng thừa nhận tình trạng ô nhiễm môi trường trong làng nghề đang ở mức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân, đang là vấn đề bức xúc không thể giải quyết trong ngày một ngày hai.

Dưới đây là những hình ảnh “biết nói” về tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề Phong Khê mà PV Thanh Niên Online vừa gửi về từ hiện trường:

 
Không có người thu gom, người dân thôn Đống Cao đem hết rác thải sinh hoạt đổ đầy hai bên con đường chạy ngang qua trụ sở UBND xã Phong Khê


... bất chấp biển cấm của cơ quan chức năng

 
Ngày ngày, trâu bò vẫn thường ăn... trên bãi rác


Để nguyên vật liệu lấn chiếm lòng đường, gây mất vệ sinh môi trường
 

Nước thải chứa hóa chất...


... rất độc hại vẫn xả thẳng ra môi trường


Kênh mương ngập rác thải, đặc quánh và bốc mùi hôi thối


Theo Chủ tịch UBND xã Phong Khê Nguyễn Văn Chuyển, chất thải của làng nghề hiện đã ô nhiễm đồng ruộng, hàng chục ha đất nông nghiệp giờ đây không thể cấy cày được nữa


Những ống khói đen ngòm...


... ngày ngày vẫn đầu độc người dân trong làng

Quang Duẩn - Ngọc Thắng
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.