Lan tỏa những tấm gương điển hình học tập và làm theo lời Bác

14/05/2015 11:54 GMT+7

(TNO) Ngày 13.5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt 2, giai đoạn 2013 - 2015. Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng, ông Lê Hồng Anh; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, ông Đinh Thế Huynh tới dự.

(TNO) Ngày 13.5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đợt 2, giai đoạn 2013 - 2015. Thường trực Ban Bí thư T.Ư Đảng, ông Lê Hồng Anh; Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư, ông Đinh Thế Huynh tới dự.

Trao-giai-thuongÔng Lê Hồng Anh và ông Đinh Thế Huynh trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt giải A - Ảnh: Ngọc Thắng
Theo thống kê của Ban Tuyên giáo T.Ư, trong đợt 2 của giải thưởng (tính từ tháng 4.2013 đến hết tháng 3.2015), ban tổ chức đã tiếp nhận gần 700 tác phẩm, công trình của các tập thể, cá nhân gửi tham gia, tăng gấp đôi về số lượng so với giải thưởng đợt 1. Qua nhiều vòng thẩm định, ban chỉ đạo giải thưởng đã xét trao 11 giải A, 59 giải B, 87 giải C và 81 giải khuyến khích cho các tập thể, cá nhân có tác phẩm tiêu biểu ở 14 chuyên ngành sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong đó, Báo Thanh Niên đạt 1 giải Khuyến khích.
Phát biểu tại lễ trao giải, ông Đinh Thế Huynh cho rằng, đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà văn, cán bộ tuyên truyền đã sáng tạo các tác phẩm xuất phát từ tình cảm tâm huyết, sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần tạo nên thành công của giải thưởng. Các công trình, tác phẩm này đã phản ánh sinh động triển khai thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần lan tỏa những điển hình tập thể, cá nhân người tốt việc tốt, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư cũng đề nghị, trong những năm tới các cấp ủy, tổ chức Đảng, bộ, ban, ngành T.Ư, đoàn thể và chính quyền các địa phương tạo mọi điều kiện thuận lợi khuyến khích, cổ vũ đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà văn tham gia sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí có giá trị về chủ đề: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.