Lần đầu tiên Việt Nam đóng tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm

24/05/2018 15:50 GMT+7

Ngày 24.5, tại Hải Phòng, Quân chủng Hải quân và Nhà máy Z189 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) phối hợp tổ chức lễ đặt ky (công đoạn đầu tiên để đóng tàu - PV) tàu đa năng chuyên tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm MSSARS số hiệu 9316.

Tàu đa năng tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm 9316 có lượng giãn nước gần 4.000 tấn, có sàn đỗ trực thăng trước mũi; có các hệ thống động lực và các hệ thống khác đảm bảo cho tàu hoạt động trong điều kiện cấp gió 9 và cấp sóng 12 để tàu có thể thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn ngầm.
Đây cũng là lần đầu tiên Hải quân nhân dân Việt Nam đóng loại tàu cứu hộ ngầm đầu tiên, đảm bảo cho lực lượng tàu ngầm Việt Nam hoạt động trên các vùng biển, đảo Việt Nam. Cùng với đó, khi đưa tàu này vào hoạt động có thể tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm cho lực lượng Hải quân quốc tế.
Quân chùng Hải quân- Nhà mày Z189J: Đặt ky tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng1
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân và Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng làm thủ tục gắn biển tại lễ đặt ky Ảnh: Duy Khánh
Chuẩn Đô đốc Phạm Hoài Nam đã yêu cầu Nhà máy đóng tàu Z189 cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để triển khai và thực hiện đóng tàu đúng kế hoạch, tiến độ, đảm bảo chất lượng và bàn giao đưa vào biên chế, hoạt động đúng kế hoạch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.