Lấn chiếm rừng phòng hộ

02/01/2009 00:28 GMT+7

Tin từ UBND tỉnh Quảng Nam, tỉnh vừa phát hiện tình trạng gần 24 ha rừng bị giảm, trong số đó có gần 17 ha tại H.Duy Xuyên do bị người dân lấn chiếm để trồng rừng keo lá tràm.

Sự việc này chỉ bị phát hiện sau khi các cơ quan chức năng tiến hành nghiệm thu, kiểm kê, nhận bàn giao Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn các hồ chứa nước thực hiện tại các huyện Duy Xuyên, Thăng Bình, Quế Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức cho tỉnh. Được biết dự án trên được thực hiện bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC). Trong năm 2008, dự án của JBIC đã nghiệm thu, bàn giao hơn 5.311 ha rừng cho các địa phương.

Hứa Xuyên Huỳnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.