Lấn chiếm chung cư gây mất an toàn PCCC

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
20/04/2019 06:33 GMT+7

Bên cạnh vi phạm trật tự về quản lý trật tự xây dựng, sai thiết kế ban đầu, việc lấn chiếm trên 1,2 m ra ngoài căn hộ tầng trệt còn che chắn lối thoát hiểm, dễ gây cháy lan, mất an toàn PCCC chung cư.

Ngày 19.4, UBND Q.Sơn Trà (TP.Đà Nẵng) cho hay đã yêu cầu chủ đầu tư Công ty CP Tập đoàn xây dựng phát triển nhà Vicoland xử lý dứt điểm tình trạng các hộ dân tầng trệt chung cư Vicoland (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) lấn chiếm hành lang, phần đất giáp vỉa hè để làm sân riêng, kinh doanh.
Các hộ dân tầng trệt chung cư Vicoland (P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà) lấn chiếm hành lang, phần đất giáp vỉa hè để làm sân riêng, kinh doanh Ảnh: Nguyễn Tú
Theo báo cáo, bên cạnh vi phạm trật tự về quản lý trật tự xây dựng, sai thiết kế ban đầu, việc lấn chiếm trên 1,2 m ra ngoài căn hộ tầng trệt còn che chắn lối thoát hiểm, dễ gây cháy lan, mất an toàn PCCC chung cư.
Ngoài ra, việc đưa mái che ra ngoài gây tù đọng rác, gây ô nhiễm cho các hộ tầng trên. Trong đó, lấn chiếm nhiều nhất là mặt tiền đường Bùi Dương Lịch, Dương Vân Nga, một phần phía Vân Đồn và Nguyễn Trung Trực.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.