Lâm tặc tự “mở cửa” rừng phòng hộ Phú Ninh (Quảng Nam)

05/01/2008 01:04 GMT+7

Ngày 4.1, Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam đã báo cáo lên cơ quan cấp trên tình trạng lâm tặc ngang nhiên khai thác, vận chuyển lâm sản, lấn chiếm đất rừng phòng hộ, dùng ghe nan để vận chuyển lâm sản trái phép trên lòng hồ Phú Ninh.

Cùng với lâm tặc, người dân địa phương cũng ngang nhiên phát đốt, lấn chiếm đất rừng sau khi đã chặt phá để sản xuất. Điển hình và phức tạp nhất là tại các địa bàn như Dương Mốc, Nước Khoáng, khu Đập Chính, Đồng Vòng...

Được biết, từ giữa tháng 8.2007, Chủ tịch UBND tỉnh đã ra quyết định "đóng cửa" rừng Phú Ninh. Song, qua hơn 4 tháng "đóng cửa", mệnh lệnh này vẫn chưa được thực thi. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã bắt giữ 159 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 199m3 gỗ các loại, 75 thuyền máy, thuyền nan, 7 mô tô cùng hàng chục phương tiện khác nhưng vẫn chưa vãn hồi trật tự.

Hồ Trọng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.