Lâm tặc liên tiếp chặt gỗ quý trong vườn quốc gia Yók Đôn

24/12/2019 07:54 GMT+7

Lãnh đạo Vườn quốc gia Yók Đôn (Đắk Lắk) cho biết đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra vụ lâm tặc khai thác gỗ quý, trái phép trên lâm phần quản lý của vườn.

Ngày 23.12, lãnh đạo Vườn quốc gia (VQG) Yók Đôn (Đắk Lắk) cho biết đã đề nghị cơ quan chức năng điều tra vụ lâm tặc khai thác gỗ trái phép trên lâm phần quản lý của vườn.
Chiều 21.12, một tổ kiểm lâm VQG Yók Đôn phát hiện, truy bắt nhóm người dùng cưa máy hạ một cây gỗ lớn tại tiểu khu 421; tạm giữ Y Ka Ly M’lô (32 tuổi, trú xã Krông Na, H.Buôn Đôn, Đắk Lắk) cùng tang vật là gỗ, cưa máy. Bước đầu Y Ka Ly khai nhận sáng 21.12 cùng 3 người khác (trú H.Buôn Đôn) rủ nhau vào VQG Yók Đôn chặt gỗ. Qua khám nghiệm, cây gỗ bị cưa hạ là giáng hương (nhóm 2A), khối lượng 2,4 m3.
Trước đó, ngày 18.12, khi kiểm lâm VQG Yók Đôn bắt giữ một vụ khai thác gỗ trái phép trên địa bàn thì bị một nhóm hơn 10 người bao vây, dùng hung khí tấn công. Kiểm lâm viên Y Thông Chỉ Byă bị chém đứt gân bàn tay, phải nhập viện cấp cứu. Liên quan vụ việc này, 5 nghi can đã bị cơ quan chức năng bắt giữ để điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.