Lâm tặc dọa giết cán bộ bảo vệ rừng

Ngày 12.8, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên (Đắk Nông), cho biết cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ việc một lâm tặc dọa giết cán bộ bảo vệ rừng của đơn vị này.

Trước đó ngày 5.8, nhận tin báo, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên cùng một số cơ quan chức năng tổ chức vào kiểm tra khu vực rừng bị lâm tặc xâm nhập, khai thác trái phép.
Khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, một nhóm người bỏ chạy, bỏ lại hiện trường hơn 6 m3 được cắt từ 2 cây mò cua vàng. Sau đó, một người ở xã Đạo Nghĩa, H.Đắk R’lấp, gọi điện dọa giết ông Tăng Xuân Trọng (cán bộ bảo vệ rừng của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên).
Đây là lần thứ hai ông Trọng bị nhóm lâm tặc trên địa bàn dọa giết.
Hiện trường một điểm rừng Nam Cát Tiên bị lâm tặc "xẻ thịt" Ảnh do người dân cung cấp
Cùng ngày, ông Nguyễn Ngọc Xuân cũng cho biết đơn vị vừa ra quyết định kỷ luật 3 cán bộ ở chốt đường sông do để lâm tặc khai thác gỗ trái phép với số lượng lớn nhưng không phát hiện được.
Theo đó, ông Nguyễn Hữu Quế (phụ trách chốt) bị kỷ luật cảnh cáo; ông Hà Duy Linh và ông Nguyễn Doãn Thành (nhân viên) bị khiển trách.
Gỗ rừng bị lâm tặc khai thác trái phép bỏ lại hiện trường Ảnh do người dân cung cấp
Theo ông Xuân, tiểu khu 1604 (bên này hồ thủy điện Đồng Nai 5) do chốt đường sông phụ trách đã bị lâm tặc chặt hạ 12 cây dái ngựa (tên khoa học là Swietenia mahagoni) có đường kính gốc 50 - 80 cm, thiệt hại hơn 44 m3 gỗ.

tin liên quan

Truy bắt trùm phá rừng Hà “đen”
Cơ quan chức năng xác định Nguyễn Văn Hà (48 tuổi, biệt danh Hà “đen”, quê Nghệ An) là kẻ cầm đầu các nhóm lâm tặc vừa bị Bộ Công an triệt phá. Hiện Hà “đen” đã bỏ trốn và đang bị truy bắt. 
Số lâm tặc này nằm trong băng nhóm do Hà "đen" cầm đầu khai thác gỗ trái phép tại vùng rừng thuộc xã Lộc Bắc, H.Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng (khu vực lòng hồ thủy điện Đồng Nai 5), đã bị C49B Bộ Công an triệt phá vào tháng 7 vừa qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.