Làm rõ việc bổ nhiệm con trai cựu Bộ trưởng Công thương tại Sabeco

08/07/2016 19:10 GMT+7

Đó là yêu cầu của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình đối với Bộ Công thương về việc bổ nhiệm con trai cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng .

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình liên quan tới công tác bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải tại Tổng công ty cổ phần bia - rượu - nước giải khát Sài Gòn (Sabeco).

tin liên quan

Kết luận Sabeco ‘lách thuế’ là áp đặt
Hôm qua 15.7, đại diện Sabeco và nhiều chuyên gia kinh tế, đại diện cơ quan nhà nước đã lên tiếng phản đối kết luận cho rằng công ty này có biểu hiện “lách thuế”, thậm chí “trốn thuế”, “chuyển giá”...

Văn bản cho hay, trước đó, giữa tháng 6.2016, Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) có văn bản gửi Thủ tướng phản ánh và kiến nghị liên quan đến việc cổ phần hóa một số doanh nghiệp thuộc Bộ Công thương và việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải là thành viên Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc Sabeco.

Ông Vũ Quang Hải là con trai ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Bộ trưởng Bộ Công thương.

Tại văn bản trên, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương kiểm tra, xem xét giải quyết kiến nghị của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính VN đồng thời thông báo kết quả giải quyết cho VAFI, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30.7.2016.

Trước đó, trong kiến nghị, VAFI phản ánh, khi 25 tuổi, ông Hải giữ cương vị Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư tài chính Công đoàn Dầu khí (PVFI) trực thuộc Tập đoàn Dầu khí trong hai năm đã khiến doanh nghiệp bị thua lỗ 220 tỉ đồng. Sau đó, ông Hải được điều chuyển về Bộ Công thương, tiếp tục được bổ nhiệm hàm Phó vụ trưởng trước khi về Sabeco làm Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Sabeco.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.