Làm rõ trách nhiệm vụ phá rừng pơ mu trước 25.8

18/08/2016 06:20 GMT+7

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngày 17.8 tiếp tục có công văn yêu cầu các bộ Quốc phòng, Công an, UBND tỉnh Quảng Nam sớm báo cáo kết quả điều tra, xử lý vụ phá rừng pơ mu tại H.Nam Giang trước ngày 25.8.

Cùng ngày, tại hội nghị về cải cách hành chính, người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh rằng “phải có người chịu trách nhiệm cụ thể” trong các vụ việc phá rừng thời gian qua tại Quảng Nam, Bình Phước.

tin liên quan

Công an và quân đội điều tra vụ phá rừng pơ mu
Hôm qua (21.7), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật trong vụ phá rừng tự nhiên pơ mu tại tiểu khu 351 thuộc khu vực rừng phòng hộ Nam Sông Bung, H.Nam Giang.

Trước đó, sau khi báo chí liên tục phản ánh vụ việc, ngày 21.7, Thủ tướng đã có công văn giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Quảng Nam điều tra, làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm, kịp thời theo quy định các hành vi vi phạm pháp luật.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.