Làm rõ trách nhiệm người đứng đầu địa phương để 'cát tặc' hoành hành

Quế Hà
Quế Hà
18/07/2019 16:53 GMT+7

Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hai yêu cầu UBND H.Bắc Bình (Bình Thuận) tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, trách nhiệm người đứng đầu ở địa phương để 'cát tặc' hoành hành.

Sáng nay 18.7, chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai đã ký công văn yêu cầu xử lý nghiêm các vụ 'cát tặc' khai thác cát trái phép ở H.Bắc Bình mà Báo Thanh Niên phản ánh.

Cận cảnh mỏ cát trái phép "hút máu" sông Ly trên đất Bình Thuận

Theo đó, công văn do ông Nguyễn Ngọc Hai ký (số 2638) yêu cầu Sở TNMT, Thanh tra tỉnh, Cục thuế, Công an tỉnh, Cục Quản lý thị trường, Sở NN-PTNT và UBND H.Bắc Bình rà soát lại toàn bộ hồ sơ vụ "cát tặc" khai thác cát trái phép của ông Hồ Công Tồn và Công ty TNHH Danh My (xã Sông Bình, H.Bắc Bình) để xử phạt hành chính và thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở các mỏ cát lậu.
UBND H.Bắc Bình phải cung cấp toàn bộ hồ sơ vụ việc ông Hồ Công Tồn cho Công an tỉnh, Sở Tư pháp và Viện KSND tỉnh nghiên cứu để xử lý hình sự. Đồng thời, Thanh tra tỉnh xem xét việc thành lập đoàn thanh tra toàn diện Công ty Danh My.
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận yêu cầu các cơ quan chuyên môn của tỉnh kiểm tra chứng từ, hóa đơn, nguồn gốc vật liệu khoáng sản đối với các đơn vị đang thi công công trình hồ chứa nước Sông Lũy (xã Phan Sơn và Phan Lâm, H.Bắc Bình). Nếu phát hiện có vi phạm phải xử lý ngay các đơn vị thi công ở công trình này.
Chủ tịch Nguyễn Ngọc Hai cũng yêu cầu UBND H.Bắc Bình tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng tập thể, trách nhiệm người đứng đầu ở địa phương để “cát tặc” hoành hành suốt thời gian dài.
Như Thanh Niên đã phản ánh liên tục những ngày qua, ở các xã Sông Bình và Phan Sơn (H.Bắc Bình) xuất hiện các mỏ khai thác khoáng sản trái phép gần như công khai. Lượng khoáng sản trái phép bị mất đi là vô cùng lớn nhưng chính quyền thiếu các biện pháp ngăn chặn hiệu quả.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.