Làm quen Zalo, dụ bạn trai đi khách sạn lấy xe máy

02/01/2016 18:37 GMT+7

Sau khi làm quen, tán tỉnh bạn trai qua mạng Zalo, cô gái chủ động hẹn đi hát karaoke, dụ vào khách sạn để cùng đồng bọn chiếm đoạt xe máy rồi bỏ trốn.

Sau khi làm quen, tán tỉnh bạn trai qua mạng Zalo, cô gái chủ động hẹn đi hát karaoke, dụ vào khách sạn để cùng đồng bọn chiếm đoạt xe máy rồi bỏ trốn.

Chiều 2.1, Cơ quan CSĐT Công an Q.Thủ Đức (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với 8 nghi phạm gồm: Võ Thị Diễm Kiều Như Ý (20 tuổi, quê Đồng Tháp), Châu Thảo Vy (17 tuổi), Trần Trường Trinh (21 tuổi, quê Sóc Trăng), Nguyễn Thanh Sang (23 tuổi, quê Quảng Ngãi), Phạm Vi Anh (22 tuổi, ngụ Q.9, TP.HCM), Đỗ Văn Sang (26 tuổi, ngụ Q.9), Nguyễn Hữu Thuận (33 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) và Trần Hoàng Em (17 tuổi, quê Sóc Trăng) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Theo điều tra từ công an, ngày 24.12.2014, Ý lấy nick name “cô út nhà họ võ” làm quen với anh T.V.C (31 tuổi, quê Thừa Thiên Huế) qua mạng Zalo. Ý đem chuyện kể lại cho Vy, Trinh, Sang, Vi Anh nghe và lên kế hoạch lừa đảo lấy chiếc xe máy của anh C.. 
Khoảng 20 giờ ngày 24.12, Ý rủ anh C. tới quán karaoke trên đường Ngô Chí Quốc (P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức) để hát cùng nhóm bạn của mình. Đến 23 giờ 30 cùng ngày, Ý chủ động rủ anh C. vào khách sạn trên QL13 (P.Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức) để ngủ qua đêm. Ngủ tại khách sạn đến 4 giờ ngày 27.12, Ý giả vờ đâu bụng và hỏi mượn xe của anh C. đi mua thuốc. 
Anh C. giao chìa khóa xe và thẻ xe cho Ý xuống khách sạn lấy xe máy BS 75H1 – 090.72. Ý điều khiển xe máy của anh C. chạy tới nơi đồng bọn chờ sẵn. Cả nhóm đem xe anh C. đưa cho Sang nhờ bán giúp, Sang đem xe bán cho Thuận với giá 14 triệu đồng. Tiền bán xe cộng với 8 triệu đồng của anh C. để trong cốp xe cả nhóm chia nhau tiêu xài. Biết mình bị lừa đảo, sáng 27.12, anh C. đến Công an P.Hiệp Bình Phước trình báo.
Cũng với phương thức cũ, ngày 22.12.2014, sau khi làm quen với anh P.X.V (32 tuổi, quê Nghệ An) Ý và đồng bọn đã lừa anh V. tới quán cà phê (P.Hiệp Bình Phước) và lấy xe máy đem đi bán chia nhau tiêu xài. Qua điều tra, Công an Q.Thủ Đức đã khám phá nhanh và bắt được những nghi phạm nói trên. Hiện Công an đang điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.