Làm phòng bí mật để ghi đề

18/05/2017 08:16 GMT+7

Ngày 17.5, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM ra quyết định tạm giữ hình sự 13 nghi phạm liên quan đến đường dây thầu đề do bà Nguyễn Thị Điệp (58 tuổi, ngụ Q.2, TP.HCM) tổ chức.

Trước đó, chiều 15.5, hàng chục trinh sát của PC45 phối hợp với công an các quận: 2, 9, 12, Thủ Đức đồng loạt kiểm tra 10 địa điểm hoạt động thầu, ghi đề trên địa bàn các quận này, bắt giữ 20 người. Tại hiện trường, lực lượng phối hợp thu giữ hơn 1 tỉ đồng tiền mặt, 10.000 USD, 11 lượng vàng SJC, 1 két sắt, 250 tờ phơi đề, 1 thùng các tông đựng phơi đề cũ, 5 cùi phơi đề, 6 cuốn tập dùng để ghi số đề, 13 máy fax, 18 máy tính, 1 đầu thu camera, 3 mắt camera, 1 máy đếm tiền, 1 ti vi, 29 ĐTDĐ...

tin liên quan

Phá đường dây ghi đề tiền tỉ
Lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa phá đường dây ghi đề quy mô lớn tại TP.Huế, và TP.Đông Hà (Quảng Trị), vào chiều tối 28.2.

Bước đầu Điệp khai nhận, khoảng tháng 8.2016 bà bắt đầu tổ chức thầu, ghi đề ăn tiền, trong đó có thuê Đoàn Thị Hồng Ngọc phụ giúp. Căn nhà bà Điệp luôn “cửa đóng then cài”, được lắp đặt nhiều camera để theo dõi cảnh giới công an.
Hằng ngày, bà Điệp ngồi tại nhà trên đường số 7 (P.An Phú, Q.2) dùng 2 máy fax và 6 ĐTDĐ nhận phơi đề từ 10 đại lý ở các quận: 2, 9, 12, Thủ Đức và nhiều con bạc khác gửi đến, rồi cùng Ngọc tổng hợp, chờ kết quả xổ số kiến thiết, tính tiền thắng thua để hôm sau chung tiền cho các đại lý và con bạc.
Trong số 10 đại lý ghi đề nói trên, nổi cộm nhất là đại lý do Phạm Văn Sơn (45 tuổi, ngụ Q.2) điều hành, hoạt động từ cuối năm 2015. Đáng chú ý, Sơn chủ động xây dựng một căn phòng bí mật để tổ chức ghi đề, trong đó thiết kế cánh cửa ra vào ngụy trang bằng tủ áo quần âm tường nhằm tránh sự phát hiện của công an khi bất ngờ kiểm tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.