Làm mật ong rừng bằng... đường cát và phụ gia

31/12/2020 08:55 GMT+7

Triệu và Ba trực tiếp làm mật ong rừng giả bằng cách mua đường cát về nấu với nước sôi và pha thêm phụ gia (chất tạo mùi, tạo màu, phèn chua) mua từ tiệm thuốc bắc.

Ngày 30.12, Cơ quan CSĐT Công an TP.Rạch Giá (Kiên Giang) đã tạm giữ hình sự 6 nghi phạm để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, gồm: Phạm Hồng Phúc (23 tuổi), Nguyễn Thành Công (29 tuổi), Nguyễn Ngọc Triệu (23 tuổi), Phạm Hoàng Luân (32 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh), Nguyễn Quốc Phong (26 tuổi), Lê Đồng Ba (27 tuổi, cùng ngụ Bạc Liêu).
Trước đó, chiều 29.12, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Rạch Giá bắt quả tang Triệu và Phúc đang bán 5 lít mật ong giả tại quán cà phê thuộc P.Vĩnh Bảo.
Kiểm tra nơi ở của cả hai, công an thu giữ nhiều chai nhựa, 2 bịch phụ gia dùng nấu mật ong, danh sách điện thoại với hơn 2.000 số cùng nhiều tang vật liên quan; đồng thời tạm giữ thêm Phong, Công, Luân và Ba.
Qua làm việc, nhóm này khai ngày 27.12, Triệu rủ cả nhóm đến TP.Rạch Giá thuê nhà trọ ở để làm mật ong giả đem bán. Triệu và Ba trực tiếp pha chế bằng cách mua đường cát về nấu với nước sôi và pha thêm phụ gia (chất tạo mùi, tạo màu, phèn chua) mua từ tiệm thuốc bắc. Mật ong giả được nhóm này bán với giá từ 500.00 - 700.000 đồng/lít.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.