Làm giả giấy chứng nhận sinh viên để trốn nghĩa vụ quân sự

17/11/2015 14:08 GMT+7

Hôm nay, 17.11, TAND huyện Châu Đức (BR-VT) tuyên phạt Lê Công Định (20 tuổi) và Nguyễn Hữu Thiện (24 tuổi, cùng ngụ xã Sơn Bình) cùng 9 tháng tù về hành vi làm giả con dấu , tài liệu của cơ quan tổ chức.

Hôm nay, 17.11, TAND huyện Châu Đức (BR-VT) tuyên phạt Lê Công Định (20 tuổi) và Nguyễn Hữu Thiện (24 tuổi, cùng ngụ xã Sơn Bình) cùng 9 tháng tù về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức.

Hai bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Nguyễn LongHai bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Nguyễn Long
Theo cáo trạng, ngày 6.7, Định và Thiện đang làm việc tại một hãng điện thoại di động thì nhận được điện thoại của gia đình báo về khám sức khỏe để đăng ký đi nghĩa vụ quân sự.
Do trước đây từng học trường Cao đẳng nghề tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nên cả hai bàn nhau lên website của trường tải con dấu, chữ ký của lãnh nhà trường về làm giả giấy chứng nhận sinh viên, nhằm trốn nghĩa vụ quân sự.
Định và Thiện sao mẫu mộc, chữ ký và tên của Ban giám hiệu đăng trên trang điện tử của trường rồi mang đi in màu. Do phần mộc trên bản in bị mờ, cả hai bị cáo dùng tăm xỉa răng thấm mực đỏ để tô đậm cho giống, rồi về gửi lên Ban chỉ huy quân sự xã Sơn Bình.
Ngày 7.7, Ban chỉ huy quân sự huyện Châu Đức phát hiện giấy chứng nhận sinh viên là giả nên chuyển cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Đức điều tra. Theo đó, Công an huyện Châu Đức xác định hồ sơ của Định và Thiện là giả nên tiến hành điều tra và bắt giữ 2 bị cáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.