Lâm Đồng: Xét nghiệm Covid-19 gần 2.000 người ở Đà Lạt khi phát hiện 2 ca nhiễm mới

10/09/2021 11:05 GMT+7

Ngành y tế Lâm Đồng lấy mẫu sàng lọc gần 2.000 người ở khu C5, TP.Đà Lạt , vì một tài xế đường dài nhiễm Covid-19 đến ở trọ trong nhà bạn gái tại khu này.

Tính đến sáng 10.9, ngành y tế Lâm Đồng lấy mẫu sàng lọc khoảng 2.000 trường hợp ở khu C5, P.4, TP.Đà Lạt, vì anh N.N.Đ (42 tuổi, tài xế lái xe đường dài) nhiễm Covid-19 đến ở trọ tại nhà bạn gái trong khu phố này.
Sáng 10.9, bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết mới ghi nhận thêm 3 ca mắc Covid-19 mới, đều là F1 của 2 tài xế tại TP.Đà Lạt  và TP.Bảo Lộc.

Lấy mẫu sàng lọc Covid-19 cho người dân khu C5, TP.Đà Lạt trong đêm 9.9

GIA BÌNH

Theo cơ quan chức năng, ca nhiễm mới tại Đà Lạt là bà D.T.T.Y,  F1 của BN 576331 (tài xế N.N.Đ về Đà Lạt từ TP.HCM, có dịch tễ cùng ở trọ tại đường Nguyễn Trung Trực, P.4, Đà Lạt, khu C5).
Liên quan đến ca nhiễm Covid-19 là tài xế N.N.Đ và bà D.T.T.Y, CDC Lâm Đồng phối hợp với TP.Đà Lạt lấy mẫu sàng lọc cộng đồng, xét nghiệm PCR cho 1.916 trường hợp tại khu dân cư C5. Kết quả có 1.736 trường hợp âm tính, còn 180 trường hợp đang chờ kết quả.

Khi nào người mắc Covid-19 khỏi bệnh cần tiêm vắc xin?

Như Thanh Niên đã phản ánh, anh N.N.Đ (42 tuổi, ngụ P.4, P. Đà Lạt) là tài xế chạy xe tuyến TP.HCM - Lâm Đồng. Từ ngày 29.8 đến 6.9, anh N.N.Đ về ở tại số 9 Nguyễn Trung Trực, P.4, TP.Đà Lạt với bà D.T.T.Y, thỉnh thoảng ghé thăm nhà người anh tại đường Ngô Thì Nhậm (P.4, TP.Đà Lạt). Chiều 6.9, anh Đ. dừng công việc chạy xe, cách ly tập trung tại P.7, TP.Đà Lạt. Sáng ngày 9.9, anh Đ. có kết quả xét nghiệm PCR dương tính với Covid-19.

Trong ngày 9.9, đường Nguyễn Trung Trực dẫn vào khu C5, Đà Lạt bị phong tỏa vì có 2 ca nhiễm Covid-19

LÂM VIÊN

Cũng trong ngày 9.9, CDC Lâm Đồng lấy mẫu xét nghiệm đối với bà D.T.T.Y, kết quả cho dương tính với Covid-19. Liên quan đến 2 ca nhiễm này, cơ quan chức năng TP. Đà Lạt truy vết được 19 F1 và 107 F2.
Với 2 ca nhiễm mới phát hiện ở TP. Bảo Lộc là B.S.H và H.V.Q, đây là F1 của BN 502090 V.V.Đ (tài xế về từ TP.HCM, tạm trú tại bến xe Đức Long, Bảo Lộc). 2 trường hợp này đang cách ly tập trung tại Trường CĐ kinh tế Bảo Lộc ngày thứ 7, có kết quả xét nghiệm lần 3 PCR dương tính với Covid-19.
Bác sĩ  Nguyễn Đức Thuận cho biết từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam đến nay, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 264 ca nhiễm Covid-19; trong đó có 196 ca được điều trị khỏi bệnh và xuất viện. Để phòng dịch Covid-19, toàn tỉnh đang cách ly 4.060 trường hợp; trong đó cách ly tại cơ sở y tế 117 người, cách ly tập trung 1.411 người và cách ly tại nhà 2.532 người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.