Lâm Đồng: Tìm thấy túi xách của 2 nữ du khách bị lũ cuốn trên sông Đa Nhim

30/11/2020 19:14 GMT+7

Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm thấy 2 chiếc túi xách của 2 du khách bị lũ cuốn, cách nơi bị nạn 1,5 km. Gần 200 người đã được huy động tìm kiếm nạn nhân bị lũ cuốn

Tin từ lực lượng cứu hộ cứu nạn H. Lạc Dương, trưa 30.11, khi nước sông Đa Nhim rút bớt, 2 chiếc túi xách của 2 nữ du khách bị lũ cuốn được tìm thấy cách nơi bị nạn 1,5km.
Trong ngày 30.11, có khoảng 200 người tham gia tìm kiếm 2 du khách bị lũ cuốn mất tích.

Tìm thấy nữ du khách thứ hai bị lũ cuốn trên cầu Long Lanh, sông Đa Nhim

Nhiều cây rừng vướng vào cầu treo phía hạ lưu cách nơi 2 nữ du khách bị nạn 1,2km

ẢNH: LÂM VIÊN

Nước sông lại dâng cao

Ông Lê Chí Quang Minh, Phó chủ tịch UBND H. Lạc Dương cho biết trong ngày 30.11, huyện huy động nhiều lực lượng phối hợp với lực lượng cứu hộ cứu nạn chuyên nghiệp của tỉnh Lâm Đồng, cùng cán bộ, nhân viên Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà tổng cộng khoảng 200 người tìm kiếm 2 du khách bị lũ cuốn.

Huy động nhiều lực lượng tìm kiếm 2 nữ du khách bị lũ cuốn

ẢNH: LÂM VIÊN

Các lực lượng chuyên nghiệp như Công an tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT- TKCN tỉnh, Ban chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện. Đội PCCC-CHCN thị trấn Lạc Dương dùng các phương tiện chuyên dùng để rà soát, tìm kiếm trên đoạn sông dài khỏang 1,5km, từ nơi cầu treo 2 du khách bị nạn về phía hạ nguồn. Còn các lực lượng của xã Đạ Chais, xã Đạ Nhim, thị trấn Lạc Dương và Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà tìm kiếm đoạn sông dài khoảng 5m từ xã Đạ Chais đến xã Đạ Nhim.

Nỗ lực tìm kiếm 2 nữ du khách mất tích

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Minh cho biết thêm, trưa 30.11 trời ngớt mưa nước sông rút bớt các lực lượng tích cực tìm kiếm 2 du khách mất tích nhưng vẫn chưa thấy. Đến 14 giờ, khu vực xã Đạ Chais tiếp tục đang mưa lớn, nước sông dâng cao trở lại, nên đến 16 giờ phải tạm dừng việc tìm kiếm để bảo đảm an toàn cho các lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Đến khoảng 16 giờ phải tạm dừng tìm kiếm 2 nữ du khách bị lũ cuốn

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Đặng Ngọc Hiệp, Đội trưởng Đội PCCC- CHCN thị trấn Lạc Dương cho biết khoàng 13 giờ cùng ngày khi nước rút, lực lượng cứu hộ tìm thấy 2 chiếc xách tay của 2 nữ du khách khách bị nước lũ cuốn mất tích gồm: Nguyễn Thị Hà My (31 tuổi) và Lê Thị Quỳnh Trang (28 tuổi) tại một bãi bồi cách nơi 2 du khách bị nạn khoảng 1,2km.

Kiểm tra tính pháp lý và trách nhiệm các bên tổ chức tour du lịch

Liên quan đến tai nạn cầu treo bị sập khiến 2 du khách mất tích, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VH-TT-DL Lâm Đồng, cho biết theo Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà đoàn du khách gồm 64 người đến từ 3 công ty du lịch ở TP. HCM. Các công ty này phối hợp với Vườn để đưa du khách khám phá và chinh phục núi Bidoup từ sáng 28.11. Đến đầu giờ chiều 29.11, đoàn du khách trên đường về khi đang băng qua cầu treo Long Lanh thì chẳng may cầu bị lũ cuốn làm 4 du khách rơi xuống sông. Sau khi tai nạn xảy ra có 2 du khách được cứu sống, hiện vẫn còn 2 du khách mất tích.

Tìm thấy 2 túi xách của 2 nữ du khách bị lũ cuốn tại bãi bồi

ẢNH: LÂM VIÊN

Cũng theo ông Vân, từ nhiều năm nay Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà có chức năng kinh doanh du lịch sinh thái, dã ngoại…Tuy nhiên, sau khi vụ tai nạn làm 2 du khách bị lũ cuốn, Phòng Quản lý du lịch (trực thuộc sở) đã vào cuộc kiểm tra tính pháp lý và trách nhiệm các bên tổ chức tour du lịch để xảy ra sự cố nghiêm trọng này.
Lãnh đạo Vườn Quốc gia Bidoup – Núi Bà cho biết từ nhiều năm qua, Vườn có Trung tâm Du lịch sinh thái và Giáo dục môi trường, hằng năm đó hàng ngàn du khách tham quan, dã ngoại, cắm trại, nghỉ dưỡng, xem chim, giáo dục môi trường cho học sinh, sinh viên… nhưng hấp dẫn nhất vẫn là tour du lịch khám phá chinh phục đỉnh Bidoup có độ cao 2.287m (so với mực nước biển).

Bằng mọi cách phải tìm được 2 nữ du khách bị lũ cuốn mất tích

ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Lê Chí Quang Minh nhận định: “Tai nạn cầu treo Long Lanh bị lũ cuốn khiến 2 du khách bị mất tích là rất đáng tiếc, vì lúc đó phần lớn du khách tham gia tour đã qua cầu an toàn”. Ông Minh cho biết việc quan trọng nhất hiện nay là bằng mọi cách sớm nhất tìm kiếm 2 du khách bị lũ cuốn mất tích.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.