Lâm Đồng: Tiêu hủy hơn 800 kg vật liệu nổ phát hiện dưới móng nhà dân

03/12/2020 21:00 GMT+7

Ban chỉ huy Quân sự H.Di Linh (Lâm Đồng) cho biết vừa phối hợp với công binh tiêu hủy thành công hơn 800 kg vật liệu nổ.

Chiều 3.12, Ban chỉ huy quân sự H.Di Linh cho biết vừa phối hợp Đại đội Công binh (thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng) tiêu hủy thành công hơn 800 kg vật liệu nổ gồm các loại đạn pháo và mìn được người dân phát hiện khi đào móng làm nhà.
Lâm Đồng: Tháo gỡ, tiêu hủy thành công hơn 800 kg đạn pháo dưới móng nhà dân1

800 kg vật liệu nổ gồm các loại đạn pháo và mìn được người dân phát hiện khi đào móng làm nhà

Ảnh: Trùng Dương

Số vật liệu nổ được tiêu hủy thành công, gồm: 34 đầu đạn pháo 105 ly, 1 quả đạn pháo 155 ly, 4 đầu và 13 thân đạn M79, 1 quả mìn 3 râu và hơn 25 kg đạn AR15 và M60.
Lâm Đồng: Tháo gỡ, tiêu hủy thành công hơn 800 kg đạn pháo dưới móng nhà dân2

Số vật liệu nổ được người dân phát hiện khi đào móng làm nhà

Ảnh: Trùng Dương

Lâm Đồng: Tháo gỡ, tiêu hủy thành công hơn 800 kg đạn pháo dưới móng nhà dân3

Hơn 800 kg vật liệu nổ các loại được tháo gỡ thành công

Ảnh: Trùng Dương

Theo Ban chỉ huy quân sự H.Di Linh, số vật liệu nổ nói trên được ông Cao Bá Duy (ngụ Tổ dân phố 10, TT.Di Linh, H.Di Linh) phát hiện khi đang đào móng xây nhà vào ngày 27.11. Sau khi phát hiện vật liệu nổ, ông Duy đã trình báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.
Lâm Đồng: Tháo gỡ, tiêu hủy thành công hơn 800 kg đạn pháo dưới móng nhà dân4

Lực lượng công binh tỉnh Lâm Đồng và Ban chỉ huy quân sự H.Di Linh tiến hành tiêu hủy an toàn hơn 800 kg vật liệu nổ

Ảnh: Trùng Dương

Nhận được tin báo, Ban chỉ huy quân sự H.Di Linh lập tức có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường; đồng thời, báo cáo vụ việc với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng triển khai các phương án rà tìm, tháo gỡ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.
Lâm Đồng: Tháo gỡ, tiêu hủy thành công hơn 800 kg đạn pháo dưới móng nhà dân5

Tiến hành tiêu hủy an toàn hơn 800 kg vật liệu nổ

Ảnh: Trùng Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.