Lâm Đồng: Theo cha mẹ đi tưới cà phê thuê, 2 bé gái đuối nước thương tâm

21/02/2020 18:07 GMT+7

Theo ba mẹ đi tưới cà phê thuê, không may 2 bé gái 7 và 8 tuổi gặp nạn, đuối nước dưới hồ chứa nước tưới cà phê.

Khoảng 9 giờ ngày 20.2, chị Ka Hởn cùng chồng dẫn theo 2 con gái là Ka Thuynh (7 tuổi) và Ka Hạ Tiên (8 tuổi) rời thôn K’Rọt Dờng (xã Bảo Thuận, huyện Di Linh, Lâm Đồng) vượt hơn 30 km đến xã Tân Nghĩa (cùng huyện Di Linh) tưới cà phê thuê. Sau đó hai bé đã bị đuối nước tại đây.
Tại đây, vợ chồng chị Ka Hởn kéo ống nước từ hồ tự đào của chủ vườn lên tưới cà phê chống hạn, còn 2 cháu Ka Thuynh và Ka Hạ Tiên chơi dưới gốc cà phê. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày, vợ chồng chị Ka Hởn nghỉ uống nước thì không thấy 2 con gái đâu.
Gọi mãi không thấy 2 con gái trả lời, vợ chồng chị Ka Hởn chia nhau đi tìm thì phát hiện Ka Thuynh và Ka Hạ Tiên dưới hồ chứa nước tưới cà phê. Vợ chồng chị cuống cuồng đưa 2 đưa con lên khỏi hồ nhưng cả 2 đều tử vong.
Theo cha mẹ đi tưới cà phê thuê, 2 bé gái đuối nước thương tâm1

Hoàn cảnh quá khó khăn, gia đình chị Ka Hởn cầu cứu sự giúp đỡ của mọi người để lo hậu sự cho 2 con

Nhận được tin báo, chính quyền, cơ quan chức năng xã Tân Nghĩa và huyện Di Linh đã có mặt ghi nhận vụ việc, đồng thời hoàn tất các thủ tục hỗ trợ đưa thi thể 2 cháu về xã Bảo Thuận để gia đình lo hậu sự.
Ông K’Tốt, Chủ tịch UBND xã Bảo Thuận (huyện Di Linh), nghẹn lời: “Sự việc quá đau lòng. Thật đau đớn, xót xa khi 2 cháu còn quá nhỏ... Giờ việc lo hậu sự cho 2 cháu nhỏ đang được địa phương và bà con lối xóm chung tay giúp đỡ. Mong rằng các mạnh thường quân, nhà hảo tâm chung tay, góp sức giúp đỡ gia đình vượt qua bi kịch này…”.
Các vụ đuối nước ở trẻ nhỏ hay xảy ra, nhất là ở các vùng quê. Các gia đình cần lưu ý trông coi các cháu nhỏ cẩn trọng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.