Lâm Đồng: Sáng 25.8 không phát hiện ca Covid-19 mới, truy vết các trường hợp nguy cơ

25/08/2021 12:13 GMT+7

Sáng 25.8, tỉnh Lâm Đồng không phát hiện ca mắc Covid-19 mới, nhưng đang truy vết đợt 3 các trường hợp nguy cơ liên quan ổ dịch Công ty Sợi Đà Lạt.

Bác sĩ Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng cho biết sáng 25.8, toàn tỉnh không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới, nhưng đang tổ chức truy vết đợt 3 các trường hợp nguy cơ liên quan ổ dịch Công ty Sợi Đà Lạt.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 người dân xã Xuân Trường (TP.Đà Lạt)

ẢNH: NGỌC TRUNG

Theo bác sĩ Thuận, từ khi dịch Covid-19 xuất hiện ở Việt Nam năm 2020 đến sáng 25.8, toàn tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 226 ca nhiễm Covid-19, đang cách ly điều trị 143 ca, 83 ca điều trị khỏi được xuất viện.
Liên quan ổ dịch tại Công ty Sợi Đà Lạt (xã Trạm Hành, TP.Đà Lạt) tính đến 7 giờ sáng nay ghi nhận 146 ca dương tính với Covid-19; trong đó có 54 nhân viên, công nhân Công ty Sợi Đà Lạt và 92 ca lây nhiễm thứ phát ra cộng đồng. Cụ thể, tại xã Trạm Hành 83 ca, xã Xuân Trường 44 ca, P.8 2 ca và H.Đơn Dương 17 ca. Bên cạnh đó, đã truy vết được 650 F1 và 916 F2 tại xã Xuân Trường, xã Trạm Hành và H.Đơn Dương.
Bác sĩ Đặng Quốc Minh, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Lâm Đồng cho biết, trong ngày 25.8, CDC Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị y tế và địa phương triển khai đợt 3 truy vết các trường hợp nguy cơ và sàng lọc tại 2 xã Trạm Hành và Xuân Trường liên quan chùm ca bệnh ở Công ty Sợi Đà Lạt.
Để phòng dịch Covid-19, toàn tỉnh Lâm Đồng đang cách ly 4.010 trường hợp; trong đó, cách ly tại cơ sở y tế 191 người, cách ly tập trung 1.525 người và cách ly tại nhà 2.294 người.

Cán bộ CDC Lâm Đồng truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đợt 3 liên quan ổ dịch tại Công ty Sợi Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Sáng 25.8, Tỉnh ủy Lâm Đồng có văn bản số 761-CV/TU chỉ đạo việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Văn bản nêu rõ: “Công tác phòng, chống dịch bệnh là nhiệm vụ cấp bách trước mắt và lâu dài, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải luôn sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra”.
Cũng theo văn bản trên, Bí thư các huyện ủy, thành ủy chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy nếu thiếu trách nhiệm, thiếu quyết liệt, lơ là, chủ quan, thực hiện không nghiêm túc, đầy đủ các quy định, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, không nhắc nhở, kiểm tra, giám sát thường xuyên để tình hình dịch bệnh lây lan trên diện rộng, diễn biến phức tạp tại địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.