Lâm Đồng phát hiện hơn 800 cây cần sa trồng trái phép

28/12/2020 06:12 GMT+7

Tình trạng trồng cây cần sa trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát ở một số địa phương tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 27.12, Sở NN-PTNT Lâm Đồng cho biết tình trạng trồng cây cần sa trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát ở một số địa phương.
Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện 39 trường hợp người dân trồng 818 cây cần sa tại các huyện Lâm Hà, Di Linh, Đức Trọng, Bảo Lâm, Đơn Dương và TP.Đà Lạt. Phần lớn người trồng đều khai báo là trồng để chăn nuôi và sử dụng (hút).
Ngành chức năng đã tiến hành nhổ và tiêu hủy toàn bộ số cần sa này, đồng thời phạt hành chính và kiểm điểm trước dân đối với người trồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.