Lâm Đồng: Nhóm đòi nợ xông vào nhà đánh người, đập phá tài sản

11/06/2020 17:47 GMT+7

Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đang điều tra làm rõ vụ nhóm đòi nợ xông vào nhà đánh người, đập phá tài sản trong đêm.

Ngày 11.6, Công an TP.Đà Lạt đến nhà số 27 đường Công Chúa Ngọc Hân (P.7, TP.Đà Lạt) lập biên bản, điều tra làm rõ vụ nhóm người đòi nợ do Nguyễn Văn Châu (còn gọi "Châu Chùa", ngụ Đa Thành, P.7, Đà Lạt) cầm đầu nhóm đòi nợ xông vào nhà cha mẹ “con nợ” đánh người, đập phá tài sản.

Cơ quan công an làm việc với ông Bùi Trường, nạn nhân của vụ đòi nợ kiểu côn đồ 

Ảnh: LÂM VIÊN

Theo thông tin ban đầu, đêm 10.6, ông Châu cùng 4 người khác đi ô tô 7 chỗ đến nhà ông Bùi Trường (số 27 Công Chúa Ngọc Hân) để tìm gặp bà B.T.T.L (con gái ông Trường) yêu cầu bà L. trả món nợ 170 triệu đồng. Bà L. cho biết trước đây bà có chơi dây hụi do ông Châu tổ chức và đã trả hết nợ cách đây 3 năm.
Sau khi lời qua tiếng lại, ông Châu cùng nhóm người đi cùng xông vào đánh bà L. và đập phá nhiều tài sản trong nhà ông Trường, trong đó có cây đàn Violon (theo chủ nhà cây đàn này trị giá 16 triệu đồng), cùng bàn ghế, cây cảnh… Sau khi đập phá đồ đạc, nhóm này lên xe bỏ đi. Bà L. bị thương, phải nhập viện để điều trị.
Trong đêm 10.6, nhận được tin báo, Công an P.7 đến nhà ông Trường lập biên bản ghi nhận vụ việc. Theo lãnh đạo Công an P.7, do thấy vụ việc có dấu hiệu phạm pháp hình sự nên đã báo cáo lên Công an TP.Đà Lạt đề nghị phối hợp điều tra, làm rõ.

Cây đàn violon trong nhà ông Trường trị giá 16 triệu đồng bị hư hỏng

Ảnh: LÂM VIÊN

Ngày 11.6, Công an TP.Đà Lạt triệu tập Nguyễn Văn Hiếu (còn gọi là Đối, con trai ông Châu), là người tham gia đập phá tài sản tại nhà ông Trường đêm 10.6 để làm rõ vụ việc. Công an Đà Lạt sẽ tiếp tục triệu tập ông Châu lên làm việc.
Hiện Công an TP.Đà Lạt vẫn tiếp tục điều tra làm rõ vụ nhóm ông Châu đi đòi nợ  xông vào nhà người dân đánh người, đập phá tài sản và nếu đủ yếu tố, sẽ khởi tố vụ án hình sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.