Lâm Đồng lại phát hiện vụ đầu độc hàng trăm cây thông

24/07/2019 21:17 GMT+7

Hàng trăm cây thông bị đầu độc tại tiểu khu 460, xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm (Lâm Đồng) nhưng chưa tìm ra thủ phạm.

Ngày 24.7 ông Nguyễn Tài Tú, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm H.Bảo Lâm (Lâm Đồng), cho biết vừa khởi tố vụ án,  chuyển hồ sơ qua Công an H.Bảo Lâm để điều tra, truy tìm thủ phạm đầu độc hàng trăm cây thông tại khoảnh 2 và 3 tiểu khu (TK) 460 (thôn 7, xã Lộc Ngãi, H.Bảo Lâm).

Hàng trăm cây thông chết đứng ở Lâm Đồng vì bị bơm thuốc độc

Hàng trăm cây thông 3 lá tại TK 460 bị đầu độc, chết dần

Ảnh: Lâm Viên

Theo điều tra ban đầu của Hạt kiểm lâm Bảo Lâm, có 333 cây thông 33 năm tuổi trên diện tích gần 6.500 m2, bị đầu độc; sản lượng gỗ thiệt hại khoảng 149 m3. Khu vực rừng thông bị sát hại nằm cạnh một đường liên thôn và khu vườn cà phê.

Vỏ thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu tại hiện trường rừng thông bị triệt hạ

Ảnh: Lâm Viên


Tại hiện trường vẫn còn một số vỏ thuốc cỏ thuốc diệt cỏ và trừ sâu.
Theo ông Nguyễn Tài Tú, những kẻ triệt hạ rừng thông ngoài việc dùng khoan điện khoan vào thân cây thông để bơm thuốc độc, còn làm đứt rễ thông, đổ thuốc độc, rồi ngụy trang bằng lá thông và cỏ, nên rất khó phát hiện.

Một số hình ảnh khu rừng thông bị tàn sát bằng thuốc độc:

Thông bị triệt hạ

Ảnh: Lâm Viên

Nhiều cây thông chỉ còn trơ gốc tại TK 460

Ảnh: Lâm Viên

  

Cây thông trên 33 năm tuổi bị ken 

Ảnh: Lâm Viên


Thông bị khoan lỗ để bơm thuốc đầu độc

Ảnh: Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.