Lâm Đồng: Đạ Huoai cấp phát khẩn cấp lương thực, thực phẩm giúp dân

09/08/2019 10:14 GMT+7

Đạ Huoai là một trong các địa phương gánh chịu thiệt hại nặng trong đợt mưa lũ kinh hoàng ở Lâm Đồng

Sáng 9.8, ông Trịnh Xuân Thủy, Phó chủ tịch UBND H.Đạ Huoai (Lâm Đồng), cho biết trước tình hình mưa lũ đang tiếp tục diễn ra phức tạp, UBND huyện đã huy động tối đa lực lượng, với hàng trăm người, tỏa đi nhiều nơi phối hợp các địa phương triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn, giúp người dân vượt qua cơn mưa lũ kinh hoàng.

Dân Lâm Đồng ứa nước mắt vì sạt lở phá sập nhà cửa, chôn vùi tài sản

Nước lũ càn quét tại địa bàn TT.Đạ M’ri (H.Đạ Huoai, Lâm Đồng)

Ảnh: Trùng Dương

Tại tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn, lực lượng địa phương căng mình bám trụ địa bàn cả ngày lẫn đêm để giúp người dân chống lũ. Các ngành chức năng đang hỗ trợ, cấp phát khẩn cấp lượng thực, thực phẩm giúp bà con ổn định cuộc sống

Cầu dân sinh tại tổ dân phố 8 (TT.Đạ M’ri) bị nước lũ cuốn trôi

Ảnh: Trùng Dương

Nhà dân tại xã Mađaguôi bị nước lũ cô lập

Ảnh: Trùng Dương

Thông tin từ các lực lượng trực chiến phòng chống mưa lũ, từ 17 giờ đến 20 giờ ngày 8.8, trời đã tạnh mưa, nước bắt đầu rút. Tuy nhiên, sau đó mưa lớn lại tiếp tục đổ xuống, các sông, suối trên địa bàn H.Đạ Huoai tràn bờ, đang xảy ra lũ quét.

Đường vào thôn Phước Trung nối thôn Phước Dũng (xã Phước Lộc) bị chia cắt

Ảnh: Trùng Dương

Nhà người dân tại xã Hà Lâm bị sập

Ảnh: Trùng Dương

Vườn sầu riêng ngập chìm trong nước

Ảnh: Trùng Dương

Các lực lượng đang căng mình tiến hành công tác cứu hộ, cứu nạn sơ tán người dân tại các khu vực nguy hiểm.

Lực lượng cứu hộ H.Đạ Huoai sơ tán người dân đến nơi an toàn

Ảnh: Trùng Dương

Thống kê sơ bộ đến hết ngày 8.8, tại H.Đạ Huoai (Lâm Đồng), mưa lớn xảy ra trên diện rộng kéo dài đã gây ngập lụt, lũ quét tại hầu hết các sông, suối trên địa bàn.
Theo đó, toàn huyện đã có gần 40 căn nhà tại các địa phương như xã Mađaguôi, Phước Lộc, Đạ Oai, Hà Lâm, xã Đạ M’ri, TT.Đạ M’ri và TT.Mađaguôi ngập chìm trong lũ. Trong đó, 1 nhà dân tại xã Hà Lâm bị sập hoàn toàn.

Lực lượng cứu hộ H.Đạ Huoai sơ tán người dân đến nơi an toàn

Ảnh: Trùng Dương

Đối với cây trồng, mưa lũ đã làm ngập trên diện rông, với gần 360 ha. Trong đó, có khoảng 140 ha các loại cây trồng như sầu riêng, dâu tằm, cà phê… ngập chìm sâu trong nước. Đối với công trình, mưa lớn đã cuốn trôi 2 cầu dân sinh trên địa bàn TT.Đạ M’ri khiến hàng chục hộ dân bị chia cắt, cô lập. Trên Quốc lộ 20 (đoạn quan TT.Đạ M’ri) bị sạt lở nghiêm trọng tại nhiều khu vực như đèo Bảo Lộc, cầu Đạ M’ri…với chiều dài hàng chục mét khiến giao thông bị ùn ứ, ách tắc trong nhiều thời điểm. Mưa lớn, lũ quét còn làm ngập và chia cắt 2 thôn Phước Trung và Phước Dũng (xã Phước Lộc) hơn 10 giờ đồng hồ. Ước thiệt hại do mưa lũ gây ra đến hết ngày 8.8, khoảng 3 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.