Lâm Đồng: Công an khám nghiệm hiện trường vườn sầu riêng bị hạ độc

23/04/2020 20:46 GMT+7

Toàn bộ những cây sầu riêng đang rụng lá, khô cành chết dần của gia đình bà Phượng đều bị khoan từ 2 - 5 lỗ sát dưới gốc cây và có dấu hiệu cây bị hạ độc.

Chiều 23.4, Công an TP.Bảo Lộc (Lâm Đồng) tiến hành khám nghiệm hiện trường, phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc 12 cây sầu riêng (4 năm tuổi) của một hộ dân trên địa bàn có dấu hiệu bị đầu độc, đang chết dần.
Ngày 21.4, bà Hoàng Thị Phượng (ngụ đường Mạc Đỉnh Chi, P.2, TP.Bảo Lộc) ra thăm vườn ngay sau lưng nhà thì phát hiện một số cây sầu riêng có dấu hiệu héo khô, rụng lá bất thường.
Vợ chồng bà Phượng phát hiện có 12 gốc sầu riêng (trong tổng số 80 cây) bị khoan gốc từ 2 - 5 lỗ/cây, mỗi lỗ khoan sâu từ 5 - 7 cm. Ngay sau đó, bà Phượng đã trình báo vụ việc với Công an P.2, TP.Bảo Lộc.
Công an khám nghiệm hiện trường vườn sầu riêng của một hộ dân bị hạ độc1

Mỗi cây sầu riêng bị khoan từ 2 - 5 lỗ, mỗi lỗ sâu từ 5 - 7 cm

Ảnh: Trùng Dương

Công an khám nghiệm hiện trường vườn sầu riêng của một hộ dân bị hạ độc2

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc

Ảnh: Trùng Dương

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy 6/12 cây sầu riêng bị khoan lỗ đang rụng lá, khô cành và đang chết dần. Xung quanh vườn sầu riêng được gia đình bà Phượng sào chắn bằng lưới B40. Số sầu riêng bị khoan lỗ đầu độc được gia đình bà Phượng trồng từ năm 2017 và hiện đang ra bông, sắp cho trái bói vụ đầu tiên. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.