Lâm Đồng: Bắt 2 anh em chuyên trộm bò ngoại nhập trị giá hàng chục triệu đồng

07/06/2021 11:02 GMT+7

Công an H.Lâm Hà ( Lâm Đồng ) đang tạm giữ hình sự 2 anh em ruột bị bắt quả tang dắt trộm bò của người dân đang chăn thả trên đồi cỏ.

Sáng 7.6, lãnh đạo Công an H.Lâm Hà cho biết đang tạm giữ hình sự Đỗ Ngọc Nam (28 tuổi, ngụ khu Đông Anh 1, TT.Nam Ban, H.Lâm Hà) và Đỗ Đình Ban (26 tuổi, em ruột Nam) bị bắt quả tang dắt trộm bò của người dân đang chăn thả trên đồi cỏ.
Trước đó, trưa ngày 6.6, sau thời gian theo dõi, Công an xã Phi Tô (H.Lâm Hà), bắt quả tang Nam và Ban đang đắt trộm bò cái đang mang thai có trọng lượng 210kg (giống bò lai Sind) của gia đinh ông K’Linh (ngụ thôn Ryong Tô, xã Phi Tô, H.Lâm Hà). Tại hiện trường, công an thu giữ xe máy BS 49D1-660.48 mà Nam và Ban dùng để đi trộm cắp.
Nam và Ban thừa nhận vào ngày 27.5, đã dắt trộm 1 con bò lai (giống Jacma) nặng khoảng 300 kg tại khu vực dốc Võng, TT.Nam Ban của gia đình ông Lê Thanh Hiệp (ngụ thôn Phú Hòa, xã Phi Tô). Con bò này ông Hiệp thuê người đàn ông tên Hiếu trông coi chăn thả..
Nam và Ban khai nhận thường lân la đến khu vực đồi chăn thả gia súc thuộc xã Phi Tô, lợi dụng người chăn sơ hở để trộm bò đem bán lấy tiền tiêu xài.
Con bò nặng khoảng 300kg của ông Hiệp, Nam và Ban trộm ngày 27.5 mang bán cho 1 người ở H.Đức Trọng (Lâm Đồng) với giá 15 triệu đồng. Trên thực tế, 2 con bò thuộc giống bò lai ngoại nhập trên có giá từ 40 triệu đến 50 triệu đồng/con.
Công an H.Lâm Hà tạm giữ hình sự 2 anh em trộm bò để  tiếp tục đấu tranh, điều tra làm rõ, củng cố hồ sơ khởi tố vụ án đang trộm cắp tài sản theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.